Trộm xe máy vì công ty nợ lương

30/03/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 30/3, TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm với hai bị cáo Phạm Thế Sơn (20 tuổi, ngụ tại Thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Huỳnh Hoàng Anh (20 tuổi, ngụ tại ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng) về tội trộm cắp tài sản.

 2 bị cáo Sơn và Hoàng Anh tại phiên tòa
2 bị cáo Sơn và Hoàng Anh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Sơn và Hoàng Anh là bạn bè, cả hai từng làm nhân viên bảo vệ cho Công ty Bảo vệ chất lượng cao Hoàng Minh tọa lạc tại phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Ngày 13/12/2016, Hoàng Anh gặp Sơn và nói cho Sơn biết việc Công ty còn nợ tiền lương của mình. Cả hai cùng bàn bạc và thống nhất đi trộm xe mô tô để trả thù đồng thời bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Sơn mượn xe chở Hoàng Anh đến Công ty Anco (thuộc khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nơi có nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ chất lượng cao Hoàng Minh đang làm việc. Đến nơi, Sơn xuống xe, tìm cơ hội nhằm đột nhập vào bên trong để trộm xe, riêng Hoàng Anh chạy xe về trả.

Sau khi quan sát, Sơn đột nhập vào bên trong Công ty, dùng cây đoản mở khóa xe máy hiệu YAMAHA EXCITER của anh Lê Chí Tôn, sau đó chạy xe ăn trộm được về khu nhà tập thể của Công ty Bảo vệ chất lượng cao Hoàng Minh ở đường Trần Quang Diệu, TP. Cần Thơ để cất giấu. Đồng thời, Sơn lấy biển số xe khác thay vào xe trộm được để tránh bị người khác phát hiện. Đến ngày 15/12/2016, Sơn và Hoàng Anh bị lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành A phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Thế Sơn 18 tháng tù giam và Huỳnh Hoàng Anh 12 tháng tù giam về tội “ Trộm cắp tài sản”.

Thạch Bình - Ngọc Thành

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe máy vì công ty nợ lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO