Triệu Sơn (Thanh Hóa): “Lộ diện” đá tặc khai thác trái phép núi Vàng

28/03/2019 09:19

(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên & Môi trường thông tin về tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Vàng thuộc thôn 3, xã Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Phòng TN&MT huyện Triệu Sơn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện tiến hành kiểm tra tại khu vực trên. Qua đó, xác định rõ đối tượng khai thác đá trái phép là ông Đinh Doanh Hàng, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đồng Thắng.

Kết quả kiểm tra chiều ngày 22/03/2019 tại khu vực khai thác đá trái phép của lực lượng chức năng như sau: Tại thời điểm kiểm tra có một máy múc màu vàng cam nhãn hiệu HITACHI đang khai thác đá lên xe tải và vận chuyển ra ngoài, diện tích khai thác khoảng 200m². Ông Đinh Doanh Hàng chưa cung cấp giấy tờ và hồ sơ pháp lý liên quan đến việc khai thác khoáng sản, tài nguyên tại khu vực trên. Theo ông Hàng việc múc đất, đá và vận chuyển ra ngoài là đang phục hồi lại nguyên trạng ban đầu do trước đây khai thác.

“Đá tặc” đang lộng hành tại khu vực núi Vàng.
“Đá tặc” đang lộng hành tại khu vực núi Vàng
 

Qua đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn yêu cầu ông Hàng dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản, di dời máy múc ra khỏi vị trí. Đề nghị UBND xã Đồng Thắng tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Đinh Doanh Hàng đang là Giám đốc của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đồng Thắng, khu vực ông Hàng đang thực hiện khai thác đá trái phép không thuộc vị trí mỏ của doanh nghiệp. Vì vậy việc lấy cớ phục hồi lại nguyên trạng ban đầu nhằm mục đích khai thác đá trái phép là hoàn toàn sai với quy định của pháp luật.

Chỉ trong thời gian ngắn, một góc của khu vực núi Vàng trở nên ngổn ngang, nham nhở.
Chỉ trong thời gian ngắn, một góc của khu vực núi Vàng trở nên ngổn ngang, nham nhở
 

Trao đổi với PV, Ông Lê Phú Quốc, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn, khẳng định. Trước đây vị trí ông Hàng đang khai thác đá trái phép được cấp phép cho một doanh nghiệp, nhưng hiện nay Giấy phép khai thác đã hết hạn và không thuộc khu vực điểm mỏ. Chúng tôi đang tiến hành đưa ra Quyết định xử phạt đối với việc khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản.

Trước đó, ngày 22/03/2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài: “Triệu Sơn (Thanh Hóa): “Đá tặc” cày xới núi Vàng”. Phản ánh về việc một số đối tượng ngang nhiên đưa máy xúc vào khai thác đá trái phép nhằm bán kiếm lời. Có mặt tại khu vực khai thác đá trái phép, hiện có một máy xúc đang “đục khoét” và từ tốn lựa chọn những khối đá vuông vắn, chất lượng để khai thác; bên cạnh là đoàn xe cơ giới đang “trực chờ” vào lấy đá; chỉ trong thời gian ngắn, khu vực núi Vàng bị xới tung để lại hiện trường nhiều hố sâu nham nhở, các loại đá đủ kích cỡ nằm ngổn ngang…thế nhưng không thấy sự có mặt của cán bộ UBND xã Đồng Thắng để kiểm tra, xử lý.

Biên bản kiểm tra của lực lượng chức năng nêu rõ đối tượng khai thác đá trái phép tại khu vực núi Vàng.
Biên bản kiểm tra của lực lượng chức năng nêu rõ đối tượng khai thác đá trái phép tại khu vực núi Vàng
 

Như vậy, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã xác định rõ đối tượng khai thác đá trái phép tại khu vực núi Vàng. Rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Triệu Sơn làm rõ hơn vấn đề này, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời cần chỉ đạo địa phương sát sao hơn trong việc kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác trái phép nguồn tài nguyên, khoáng sản.

Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin vấn đề này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu Sơn (Thanh Hóa): “Lộ diện” đá tặc khai thác trái phép núi Vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO