Triệu Sơn (Thanh Hóa): Dân bức xúc vì cơ sở chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường

26/02/2019 17:39

(TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên & Môi trường nhận được phản ánh của người dân sống ở thôn 1, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) về việc cơ sở chăn nuôi vịt của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tính nằm trong khu dân cư, hoạt động chăn nuôi bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, khiến bà con nơi đây bức xúc lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều hộ dân sống ở thôn 1, xã Thọ Bình cho biết: Mùi tanh, hôi thối từ cơ sở chăn nuôi vịt của nhà ông Tính khiến chúng tôi không thể nào chịu nổi. Phân vịt lẫn thức ăn cho vịt đổ bừa bãi khắp nơi ra đường. Khu vực chăn nuôi chuồng trại không có khu xử lý nước thải, chất thải mà xả thẳng ra sông Mốc bốc mùi hôi thối. Nhất là trời nắng bốc mùi lên, nhà tôi phải đóng cửa nhưng vẫn không thể chịu nổi mùi thối, rồi ruồi nhặng bay đầy nhà.

Người dân phản ánh cơ sở chăn nuôi vịt của hộ gia đình ông Nguyễn văn tính ở thôn 1 gây ô nhiễm
Người dân phản ánh cơ sở chăn nuôi vịt của hộ gia đình ông Nguyễn văn tính ở thôn 1 gây ô nhiễm

Theo Báo cáo số 309/BC-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND xã Thọ Bình về việc giải quyết phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường do hộ ông Nguyễn Văn Tính chăn nuôi vịt gây ra và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa, ngày 5/12/2018, UBND xã Thọ Bình đã cử cán bộ chuyên môn về môi trường và ban chỉ huy thôn 1 xuống kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi vịt của hộ ông Nguyễn Văn Tính.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Hộ ông Nguyễn Văn Tính có hoạt động chăn nuôi vịt từ nhiều năm nay trên một phần đất bồi và một phần cuối hồ sông Mốc, với quy mô chăn nuôi là 700 con. Trong quá trình hoạt động chăn nuôi, cơ sở chưa thực hiện lập các thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường.Không những thế, còn có tình trạng phân, thức ăn thừa ra đường gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương và ban chỉ huy thôn đã làm việc và nhắc nhở, hộ ông Tính đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng do hoạt động chăn nuôi nên không tránh khỏi mùi hôi thối ra ngoài môi trường, gây bức xúc cho người dân.

Chuồng trại không được quyét dọn, xử lý gây mùi hôi thối trong nhân dân
Chuồng trại không được quyét dọn, xử lý gây mùi hôi thối trong nhân dân

Do cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư, nên UBND xã Thọ Bình yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Tính phải giảm quy mô chăn nuôi để đảm bảo việc xử lý môi trường, thường xuyên quyét dọn vệ sinh chuồng trại, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi từ chuồng nuôi vịt, tránh phát tán mùi hôi. Đồng thời, hộ gia đình phải ký cam kết về bảo vệ môi trường với chính quyền địa phương.

Cơ sở chăn nuôi vịt không vệ sinh chuồng trại thường xuyên gây nên mùi hôi thối
Cơ sở chăn nuôi vịt không vệ sinh chuồng trại thường xuyên gây nên mùi hôi thối

Ông Nguyễn Văn Tính, Chủ cơ sở chăn nuôi vịt ở thôn 1, xã Thọ Bình cho biết: Đợt trước nhà tôi nuôi 2.000 con vịt nên có ô nhiễm nhưng gia đình đã khắc phục. Hiện tại, nhà tôi chỉ nuôi 300 con, việc chăn nuôi thì không thể tránh khỏi mùi hôi thối. Gia đình khắc phục bằng cách thường xuyên vệ sinh khu chăn nuôi sạch sẽ, nước rửa chuồng trại trôi xuống sông Mốc, sau đó chảy ra đồng ruộng phục vụ cho bà con tưới tiêu.

Báo cáo của UBND xã Thọ Bình về tình trạng ô nhiễm ở cơ sở chăn nuôi vịt nhà ông Nguyễn văn Tính
Báo cáo của UBND xã Thọ Bình về tình trạng ô nhiễm ở cơ sở chăn nuôi vịt nhà ông Nguyễn văn Tính

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, bà Bùi Thị Hồng, cán bộ địa chính xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn cho biết: Nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã kiểm tra và nhắc nhở hộ gia đình phải thường xuyên dọn vệ sinh chuồng trại, khắc phục tình trạng ô nhiễm trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu Sơn (Thanh Hóa): Dân bức xúc vì cơ sở chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO