TPHCM phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014

18/05/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 18/5, tại Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (quận 9), UBND TPHCM đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014.

   
(TN&MT) - Sáng 18/5, tại Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (quận 9), UBND TPHCM đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014.
   
Đồng chí Lê Thanh Hải (bên trái) cùng đồng chí Lê Hoàng Quân (phải) tham gia trồng cây xanh
tại  Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc vào sáng 18/5
    
   
  Tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng tham gia có đông đảo đại diện các cấp chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở thành phố.
   
  Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 316 cây mai (tượng trưng cho số năm hình thành vùng đất Sài Gòn – TPHMC) trong khuôn viên Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc. Được biết, trong năm 2013, TPHCM đã trồng được hơn 1,5 triệu cây xanh (rừng trồng và cây phân tán). Các phong trào trồng cây xanh đã được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia rộng khắp ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Trong đó, các tổ chức xã hội và nhân dân tự mua cây và trồng được hơn 700.000 cây xanh. Dự kiến, trong năm nay, TPHCM sẽ trồng trong Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc khoảng 1.000 cây mai, trồng trên toàn địa bàn thành phố khoảng 1 triệu cây xanh, nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh của thành phố lên 39,8% (năm 2013 là 39,6%).
   
                                                            Tin & ảnh: Hoàng Liêm
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO