TP. Huế: Lấn chiếm đất để chôn mồ mả trái phép gây... ô nhiễm

20/08/2018 16:10

(TN&MT) - Dù đã có lệnh cấm lấn chiếm đất để chôn cất mồ mả trái phép, nhưng vì nhiều lý do nên tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn tại Huế. Điều này đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch kiến trúc, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường...

Đường vào khu di tích lăng mộ Thái Phiên - Trần Cao Vân và Trần Thúc Nhẫn đã được đặt biển báo cấm...
Đường vào khu di tích lăng mộ Thái Phiên - Trần Cao Vân và Trần Thúc Nhẫn đã được đặt biển báo cấm...
 

Chôn mồ mả trái phép

Nhận được phản ánh của người dân phường Thủy Xuân (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc nhiều hộ dân lấn chiếm đất ở khu di tích lăng mộ Thái Phiên - Trần Cao Vân và Trần Thúc Nhẫn (kiệt 54 đường Lê Ngô Cát) để xây dựng các lăng mộ lớn nhỏ khác nhau, PV đã đến tìm hiểu.

Theo quan sát, khu vực nơi đây đã được đặt biển báo “Đất quy hoạch, nghiêm cấm chôn cất xây dựng mồ mả” của UBND phường Thủy Xuân; nhưng các ngôi mộ vẫn xuất hiện ngay trong và xung quanh khuôn viên các di tích.

Một số ngôi mộ mới chôn cất xong đã gây phản cảm bởi rác thải như giấy tờ vàng mã, thùng giấy, thùng xốp, vỏ chai lọ, hoa héo... tồn tại khắp nơi mà chưa được dọn dẹp; gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Ông Lê Trọng Tấn (65 tuổi, khu vực 2, tổ 6, phường Thủy Xuân) cho hay, tình trạng xây mồ mả trái phép đã diễn ra nhiều năm nay, mỗi lần như vậy bà con sống xung quanh di tích phải cố gắng dọn dẹp để đỡ ô nhiễm...

“Đa số là người ở trong địa bàn phường đến chôn nên tôi nghĩ việc cấm cũng khó khăn. Có một thời gian chúng tôi sợ nguồn nước giếng bị ô nhiễm bởi tình trạng này, nhưng việc tâm linh nên âu cũng là cái tình nó hơn cái lý...”- ông Tấn nói.

... Tuy nhiên người dân vẫn xây dựng lăng mộ trái phép
... Tuy nhiên, người dân vẫn xây dựng lăng mộ trái phép
 

“Đầu tháng 8 này mới có một hộ chôn xong. Một số người lớn tuổi nơi đây cũng phản đối nhưng họ vẫn cứ chôn, nhất là những người từ nơi khác đến nhưng chính quyền có can thiệp gì đâu. Tôi thấy ít nhất là mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường là có. Trong các cuộc họp dân phố hay tiếp xúc cử tri thì dân cũng có nêu ra rồi nhưng không có gì khả quan mấy...”, một hộ dân sống sát khu di tích chia sẻ.

Theo tìm hiểu được biết, việc chôn cất mồ mả ở đây diễn ra không thường xuyên, nhưng không phải là không có. Cứ lâu lâu, người ta lại đưa đám về đây chôn cất. Đây là việc tâm linh nên người dân không thể có phản ứng ngay tại đám tang mà mặc định cho qua. Việc “người sống ở chung với người chết” cứ thế tồn tại dù đã cấm...

Khó xử lý

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, bà Trần Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, tổng diện tích đất của phường hơn 700ha thì đã có khoảng 100ha dành cho đất nghĩa trang. Còn khu vực khoanh vùng di tích lịch sử lăng mộ Trần Cao Vân - Thái Phiên... đã được cắm mốc bảo vệ nên dễ quản lý. Riêng những vùng không nằm trong khu vực khoanh vùng vẫn còn tình trạng người dân lén lút chôn cất, xây dựng mồ mả trái phép...

“Từ xưa đến nay thì các khu nghĩa địa có lăng mộ nằm trên phường rất nhiều nhưng do nằm xen kẽ các khu dân cư, cán bộ lại mỏng nên khó phát hiện. Vả lại hầu hết người dân chôn cất là bởi họ đã có lăng mộ xây dựng sẵn từ nhiều năm trước. Địa phương đã có nhiều biện pháp như làm biển báo cấm, tuyên truyền chỉ đạo các tổ dân phố không để việc chôn cất trái phép diễn ra. Mặc khác, phường cũng chỉ đạo cán bộ địa chính thường xuyên nắm địa bàn, phát hiện thì xử lý theo đúng quy định. Đã có nhiều trường hợp bị bắt quả tang, đình chỉ thi công và lập biên bản khi đang đào bới, xây dựng mồ mả...”- bà Ngọc thông tin.

Rác thải sau khi chôn cất gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường
Rác thải sau khi chôn cất gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường
 

Cũng theo bà Ngọc, phường đang kiến nghị cấp trên di dời mồ mả ra địa bàn phường để đảm bảo cho việc quản lý đất nghĩa địa.

Được biết, không chỉ ở phường Thủy Xuân mà tình trạng lấn chiếm đất nghĩa địa để xây mồ mả trái phép đang diễn ra ở nhiều phường khác trên địa bàn TP. Huế như An Tây, An Cựu, Thủy Biều...

UBND TP. Huế cho biết từ năm 2000 đến nay đã thực hiện giải tỏa nhiều diện tích đất có xây dựng mồ mả. Những khu nghĩa địa cũ được di dời đã “nhường” chỗ cho nhiều công trình công cộng, văn hóa khiến bộ mặt thành phố khang trang hơn. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng mồ mả trái phép như hiện nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch kiến trúc, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 

Nói về những biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết với PV: “Thời gian tới sẽ giao cho Công ty môi trường đô thị Huế tạo diện tích quỹ đất mới, khẩn trương xúc tiến phương án làm lò đốt để hỏa tang; quy hoạch công khai những khu vực nên và không nên chôn cất mồ mả cho người dân hiểu; tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu các phường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tránh trường hợp xây xong mới phát hiện...”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Lấn chiếm đất để chôn mồ mả trái phép gây... ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO