Tiếp vụ Hoàng Mai - Hà Nội: Ra quân 4 lần, bãi phế thải xây dựng ngày một phình to

02/09/2017 00:00

(TN&MT) – Sau khi Báo TN&MT phản ánh về tình trạng rác thải và chất thải rắn thông thường bủa vây hai bên đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng...

(TN&MT) – Sau khi Báo TN&MT phản ánh về tình trạng rác thải và chất thải rắn thông thường bủa vây hai bên đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mại, TP. Hà Nội thì Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2017. Tuy nhiên, đã quá thời hạn trên, Báo TN&MT vẫn chưa nhận được thông tin về vấn đề này từ các cơ quan liên quan.
 
Theo đó, sau khi nhận được Báo cáo số 328 ngày 09/8/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc khái quát thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội. Trong đó, Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 03/8/2017 có bài “Hoàng Mai, Hà Nội: Ra quân 4 lần, bãi phế thải ngày một phình to", phản ánh hiện tượng đất thải, phế thải xây dựng tập kết không đúng nơi quy định dọc hai bên đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
 

Công văn Sở Xây dựng Hà Nội gửi đề nghị quận Hoàng Mai kiểm tra, làm rõ rồi gửi báo cáo cho UBND TP. Hà Nội và Báo TN&MT trước ngày 31/8 tuy nhiên tới giờ vẫn chưa thấy kết quả

 
Ngày 23/8/2017 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Công văn gửi UBND quận Hoàng Mai đề nghị kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc như Báo TN&MT phản ánh. Cụ thể là việc dọc hai bên đường Nguyễn Xiển (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) có hàng đống rác thải, đất thải và phế thải xây dựng tập kết từ lâu nhưng không có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý triệt để khiến cho nơi này ngày một nhếch nhác, bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
 
Công văn nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương kiểm tra, giải quyết xử lý vi phạm, quản lý chống tái đổ trộm đất thải và các phế thải khác tại khu vực quận Hoàng Mai, trong đó có vị trí Báo TN&MT phản ánh.
 
Căn cứ quyết định số 41 ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai: “Chủ động kiểm tra, xử lý giải quyết dứt điển tình trạng tập kết rắc thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định tại khu đất giáp danh phường Đại Kim quận Hoàng Mai và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì”.
 
Vẫn còn nhiều
Vẫn còn nhiều rác thải, phế thải xây dựng nằm chình ình ra mặt đườngVẫn còn hàng đống rác thải, phế thải xây dựng nằm chình ình ra mặt đường Nguyễn Xiển - ảnh chụp tối 01/9/2017
 
Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường thu dọn ngay khối lượng đất thải, phế thải không đúng nơi quy định về bãi đổ của Thành phố và chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý, có biện pháp quản lý chống tái đổ trộm đất thải, phế thải gây mất mỹ quan về đoạn đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
 
Đề nghị UBND quận Hoàng Mai báo cáo kết quả xử lý các nội dung trên theo thẩm quyền gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng và thông tin Báo TN&MT trước ngày 30/8/2017. 
 
Tuy nhiên, đã quá thời hạn trên, nhưng Báo TN&MT vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo từ các cơ quan chức năng.
 
Không những vậy, theo ghi nhận của PV vào tối ngày 01/9/2017, tại khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Xiển đã được phản ảnh trong bài báo trước. Tình trạng rác thải, phế thải xây dựng vẫn tràn ngập. Thậm chí có khá nhiều bao tải vật liệu xây dựng, bàn ghế gỗ hỏng bị quăng ra đường…
 
Vậy phải chăng, các cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai vì một lí do nào đó đã “bất tuân thượng lệnh” của UBND TP. Hà Nội cũng như cơ quan quản lý ngành?.
 
Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
 
Đức Hà
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp vụ Hoàng Mai - Hà Nội: Ra quân 4 lần, bãi phế thải xây dựng ngày một phình to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO