Tài nguyên nước

Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang đóng cửa xả

Trung Nguyên 10/09/2024 - 12:17

(TN&MT) - 12h trưa nay 10/9, hồ thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy.

Theo công điện của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT gửi Giám đốc 2 nhà máy thủy điện, hồi 10h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 111,45m, lưu lượng đến hồ 4.115m3/s, lưu lượng xả 5.587m3/s; mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,68m, lưu lượng đến hồ 4.369m3/s, lưu lượng xả 5.010m3/s. Việc đóng cửa xả nhằm thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

thuydienhoabinhxalu29920202-1-.jpg
Thủy điện Hòa Bình vận hành đóng 1 cửa xả đáy

Trước đó, từ ngày 7 - 10/9), bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây mưa to đến rất to với lượng từ 200 – 400mm cho các tỉnh bắc Bộ và Thanh Hóa.

Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên mưa từ 400-600mm. Một số nơi mưa rất lớn như: Nậm Xây Luông (Lào Cai) 760mm; Pú Dảnh (Sơn La) 625mm; Tân Phượng (Yên Bái) 635 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 621mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 695mm, Tĩnh Túc (Cao Bằng) 461mm, Kỳ Sơn (Hoà Bình) 523mm...

Mưa lớn sau bão gây lũ, lũ quét, sạt lở đất, nghiêm trọng nhất tại Cao Bằng (huyện Nguyên Bình), Lào Cai (các huyện Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai, Bắc Hà), Hoà Bình (huyện Đà Bắc), Yên Bái (các huyện Văn Chấn, Lục Yên), Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang…

ngap-son-duong.jpg
Lũ lên cao gây ngập nhiều vùng trũng thấp

Lũ trên báo động 3 ở thượng lưu sông Lục Nam (Bắc Giang), sông Thao (Lào Cai, Yên Bái), sông Thương (Lạng Sơn), sông Gâm (Tuyên Quang)... Trong đó lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái đã vượt lũ lịch sử; ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang...

Tính đến 10h ngày 10/9, đã có 105 người chết, mất tích. Trong đó, Cao Bằng có 33 người (17 người chết, 16 người mất tích); Lào Cai 30 người (19 người chết, 11 người mất tích); Yên Bái 9 người do sạt lở đất (7 người chết, 2 người mất tích); Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Số người bị thương đã lên đến 752 người cùng với thiệt hại vật chất vô cùng nặng nề. Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các phương án ứng phó thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang đóng cửa xả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO