Biển đảo

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh phát triển bền vững kinh tế biển

Thu Loan 07/09/2024 - 22:35

Ngày 06/9 tại Hà Nội, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy công nghệ xanh nhằm phát triển bền vững kinh tế biển” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ xanh trong một số ngành và lĩnh vực, góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, TS Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các đại biểu đại diện các cơ quan liên quan như Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Cục Thông tin và Khoa học, Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), Cục Hàng Hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Viện Biển Đông (Bộ Ngoại giao), Đại học Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ TNMT.

anh-1.jpg
TS. Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Trương Đức Trí cho biết, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của phát triển kinh tế biển, đồng thời nêu rõ quan điểm lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá. Hội thảo này sẽ tập trung đánh giá các kết quả đạt được trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời xác định những khoảng trống cần tiếp tục ưu tiên đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ xanh trong quản trị biển, quản lý vùng bờ; bảo vệ môi trường biển, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển, phục hồi và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, cùng với sự nỗ lực, chủ động, say mê của đội ngũ trí thức, của các nhà khoa học và quản lý, rất cần có sự ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước, kết hợp huy động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm đầu tư cho công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực về biển.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã đề cập đến một số kết quả bước đầu về phát triển kinh tế biển xanh thông qua Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; công nghệ xanh trong tái chế và xử lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy kinh tế biển xanh; công nghệ, giải pháp xanh trong lĩnh vực hàng hải; tiềm năng năng lượng tái tạo từ biển và công nghệ xanh để phát triển điện gió ngoài khơi,…

anh-12.jpg
Quang cảnh Hội thảo

Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng việc chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ xanh trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế biển đang đi đúng hướng, phù hợp với cách tiếp cận của nhiều quốc gia có biển trên thế giới. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều khoảng trống cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, đồng thời khẳng định để có thể xây dựng, ban hành được các chính sách pháp luật mang tính khả thi và bền vững, rất cần có những nghiên cứu chuyên sâu, đảm bảo cơ sở khoa học, là đầu vào cho việc xây dựng chính sách pháp luật về biển. Trong thời gian qua, việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực về biển cũng như việc bố trí ngân sách cho nghiên cứu, điều tra cơ bản về biển còn nhiều hạn chế, do đó mong muốn được các cấp quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ khoa học phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa.

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, trong một thế giới đang thúc đẩy chuyển đổi xanh, với vai trò to lớn của biển và đại đương, đòi hỏi các quốc gia có biển trong đó có Việt Nam cần sớm thay đổi tư duy phát triển, đổi mới công nghệ nhằm hướng đến một nền kinh tế biển xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết: Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến các quốc gia và khu vực, ngược lại sự phát triển đúng hướng và hiệu quả của một quốc gia sẽ đóng góp không nhỏ đến các vấn đề toàn cầu. Vì thế, liên kết quốc tế và đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ biển là cách tiếp cận cơ bản và dài hạn để giải quyết các thách thức không của riêng ai, để giải bài toán phát triển và bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.

hoi.jpg
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV chia sẻ tại Hội thảo

Biển nước ta không chỉ giàu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn là không gian sinh tồn, Vì lẽ đó Việt Nam cần xác định mục tiêu chiến lược và bao trùm là đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, hướng ra biển và dựa vào biển; phát triển kinh tế biển bền vững,... Để đạt được mục tiêu như vậy, phát triển khoa học và công nghệ biển được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là một trong 03 khâu đột phá chiến lược đến năm 2030 và xa hơn, PGS Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã trinh bầy một số giải pháp thúc đẩy nền kinh tế biển xanh như tận dụng tiềm năng điện gió, năng lượng mặt trời, điện sóng…từ biển; các giải pháp quản lý chất thải, xử lý chất thải bảo vệ môi trường biển…

Bế mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Trương Đức Trí trân trọng cảm ơn các đại biểu đến từ các cơ quan liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học đã luôn đồng hành vì sự nghiệp phát triển biển đảo Việt Nam và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và lan tỏa tinh thần yêu biển để Việt Nam có được nhiều thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại, là nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia biển mạnh.

anh-4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh phát triển bền vững kinh tế biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO