Thúc đẩy sự tham gia của các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH

04/09/2019 14:10

(TN&MT) - Ngày 04/9, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT để rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2019 tại TP. Huế.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo các đơn vị trong Bộ
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nghe và chỉ đạo các đơn vị trong Bộ chuẩn bị các công việc cho Hội nghị

Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” lần này được hai cơ quan là Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam và các tổ chức tôn giáo và sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, Lãnh đạo các Bộ, ngành các tổ chức chính trị, xã hội; Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, Lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đại diện các Đại sứ quán tại Việt Nam...

Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chương trình phối hợp, và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các tôn giáo và các mô hình trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Thống nhất cam kết tăng cường trách nhiệm của các tôn giáo về thúc đẩy việc thực hiện Chương trình phối hợp; Bàn về các giải pháp nâng cáo năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tổ chức tôn giáo; Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, một phần là nhờ có sự đóng góp tích cực của Trung ương MTTQVN và các tổ chức tôn giáo. Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn qua Hội nghị sẽ tìm được các mô hình điểm của các tổ chức tôn giáo tham gia công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để hỗ trợ kinh phí nhân rộng các mô hình này ở cộng đồng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo.

Để tổ chức thành công Hội nghị, Thứ trưởng giao các đơn vị phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung của chương trình Hội thảo chuyên đề “Tôn giáo với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian qua. Chuẩn bị các gian hàng triển lãm bên lề Hội nghị đảm bảo thân thiện với môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy sự tham gia của các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO