Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Văn Dinh| 19/06/2020 08:36

(TN&MT) - Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm 2020 với chủ đề "Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào...

Từ cuối tháng 1/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, qua đó huy động hàng triệu lượt người xuống đường vào mỗi sáng Chủ nhật để thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn. Cụm từ “Ngày Chủ nhật xanh” giờ đây đã lan tỏa khắp tỉnh Thừa Thiên Huế, từng bước phát huy và đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, động viên chính quyền và nhân dân tỉnh.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đang lan tỏa mạnh tại Huế

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Theo đó, để tiếp tục duy trì đẩy mạnh phong trào, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên...Đẩy mạnh tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Sáng, không rác thải.

Phát động tuyên truyền đến người dân việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày đa dạng sinh học, Giờ trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, chiến dịch phòng chống các loại dịch bệnh gây ra,…

Tiếp tục duy trì và thực hiện trong toàn dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh ra quân dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở, các điểm tham quan, du lịch, bãi biển; tổ chức có trọng tâm, trọng điểm và duy trì thường xuyên tại khu vực ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, kênh mương, khu công nghiệp; tổ chức phun hóa chất khử trùng phòng chống các loại dịch bệnh gây ra..

Vớt bèo khơi thông dòng chảy kết hợp lồng vào phong trào trong tháng 6 này

Vận động nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh duy trì việc thực hiện chương trình Sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà và thôn xóm, ngõ hẻm. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

Tổ chức các đợt tuyên truyền cho du khách, người dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, không thực hiện việc đốt thả đèn trời, không thả đèn trên sông Hương trái quy định; vận động các hộ dân hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định. Xây dựng các mô hình “không xả rác” ở các nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan, du lịch, công viên, điểm xanh, điểm công cộng và các chợ, siêu thị...

Tổ chức ký cam kết thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” ở các hộ gia đình tại các tổ dân phố, thôn, bản. Khuyến khích tham gia từ các hành động nhỏ, như: Mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, làng, bản phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư; mỗi cơ quan, đơn vị phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị. 100% các sở, ban, ngành tổ chức vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Phát động quy mô lớn “Ngày Chủ nhật xanh” kết hợp các sự kiện Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ biển đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Trước các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ, dịch bệnh,... các địa phương, đơn vị cần chủ động phương án xử lý môi trường, chuẩn bị nguồn lực để triển khai ngay sau thiên tai, dịch bệnh xảy ra để tránh tình trạng tồn đọng rác thải, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

Các tuyến đường hoa được hình thành nhờ phong trào

Gắn với các chủ đề

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị đồng loạt ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” các tháng cuối năm 2020 theo từng chủ đề, chủ điểm gắn với từng quý.

Cụ thể như “Ngày Chủ nhật xanh với Festival Huế 2020 và phong trào Mùa hè xanh”.  Nội dung trọng tâm là đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt là các điểm diễn ra lễ hội, các điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí, các trung tâm mua sắm, chợ, bến xe, bến thuyền, sân bay... tổ chức trồng cây xanh, thiết kế trang trí các đường hoa, bồn hoa, vườn hoa; huy động các nguồn lực tổ chức lắp đặt các cụm pano, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật hưởng ứng Lễ hội Festival Huế 2020...

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế luôn chỉ đạo, có mặt cùng với người dân, các tổ chức để kêu gọi vận động tham gia phong trào

 “Ngày Chủ nhật xanh - Thay đổi thói quen xả rác, vệ sinh môi trường”. Nội dung trọng tâm là tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, thay đổi thói quen xả rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, phân loại rác tại nguồn. Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường; vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện có hiệu quả chương trình 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và triển khai thường xuyên các mô hình: “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”;  “Dòng Hương trong xanh”;  “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” tại 144 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phong trào “Nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO