Thừa Thiên Huế: Nguy cơ vỡ đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ, dân lo lắng

17/01/2018 09:06

(TN&MT) - Tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ tại sông Bồ; đồng thời bảo vệ sự an toàn cho người dân trong xã và các vùng lân cận. Tuy nhiên, tuyến đê này đang trong tình trang hư hỏng, xuống cấp trầm trọng...

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ, “hàm ếch” xuất hiện ở nhiều điểm...
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ, “hàm ếch” xuất hiện ở nhiều điểm...

Người dân địa phương cho biết, chưa rõ thời gian cụ thể nhưng tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ đã xây dựng từ rất lâu, được nâng cấp và xây dựng kiên cố trong 10 năm trở lại đây, nhằm bảo vệ an toàn cho tuyến đê; đồng thời phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân...

Tuy nhiên, sau nhiều mùa mưa bão thì đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ đã và đang xuống cấp trầm trọng. Có mặt tại tuyến đê nối dài từ xã Quảng Phú đến xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), PV nhận thấy có nhiều điểm sạt lở sâu tạo thành những “hàm ếch”, nguy cơ vỡ đê rất cao đe dọa tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Công Trường (trưởng thôn Niêm Phù, xã Quảng Thọ) cho biết, đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ cho địa phương, nếu đê vỡ không những nguy hại cho xã Quảng Thọ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến xã Quảng Phú, Quảng Phước...
 

Nhiều đoạn đường nứt nẻ, xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông
Nhiều đoạn đường nứt nẻ, xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông

“Trong đợt lũ cuối năm vừa qua, nước tràn qua đê cuốn trôi khoảng 4 hecta hoa màu của người dân địa phương. Không những vậy, đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ cũng đã xuất hiện hiều vết nứt dài, thậm chí có đoạn bị vỡ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đê này...”- ông Trường nói.

“Những lúc nước lên cao, nước tràn qua đê thì tôi phải cho mấy đứa nhỏ đi chỗ khác. Còn vợ chồng tôiphải ở lại để bảo vệ tài sản. Nước lên quá thì phải lên nóc nhà ngồi. Nghe nói có dự án đầu tư xây dựng đê mà cả năm nay chưa thấy làm gì cả, đợt rồi nhà tôi đã mất trắng ao cá khoảng 6 triệu đó...”- bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú) bộc bạch.

Ông Trương Văn Quốc (cán bộ địa chính xã Quảng Thọ) thông tin, nguyên nhân chính khiến đê đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ hư hỏng nặng là do nước lũ lên cao từ các con sông, đặc biệt là Sông Bồ. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, tuy nhiên gần đây đã hư hại nghiêm trọng.
 

Tuyến đê sạt lở khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn hơn
Tuyến đê sạt lở khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn hơn

“Trước tình hình trên, xã đã huy động lực lượng cán bộ cùng với dân quân dùng bao cát tạm thời gia cố. Đã có dự án nâng cấp tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ được UBND tỉnh phê duyệt. Chính quyền xã Quảng Phú mong muốn dự án sẽ sớm thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho người dân địa phương...”- ông Quốc cho biết.

Được biết, cách đây hơn 1 năm, Dự án nâng cấp đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng. Dự án do Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư. Tuyến đê được nâng cấp, kết hợp đường giao thông đoạn qua xã Quảng Phú, Quảng Thọ và các vùng phụ cận dài gần 4,5km. Dọc bờ đê sẽ xây dựng các bến nước sinh hoạt, bãi tránh xe và công trình trên tuyến phục vụ tưới tiêu. Công trình có nhiệm vụ chính là đảm bảo ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ muộn, bảo vệ trực tiếp cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp và hàng trăm hộ dân, các công trình văn hóa, công cộng của các địa phương...

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm xây dựng nâng cấp tuyến đê trên, để mang lại cuộc sống ổn định hơn cho người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Nguy cơ vỡ đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ, dân lo lắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO