Thừa Thiên – Huế: Khắc phục sạt lở sau mưa lớn

Văn Dinh| 18/10/2021 16:20

(TN&MT) - Mưa lớn kéo dài ở Thừa Thiên – Huế đã khiến bờ biển ở huyện Phú Vang và tuyến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở. Cơ quan chức năng đã tiến hành khắc phục.

Theo đó, tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã xảy ra sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền, đặc biệt tại thôn Tân An sạt lở gần 100 m chiều dài, sâu vào đất liền 7 m và xuất hiện hiện tượng nước biển tràn vào đất liền gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Xã Phú Thuận đã huy động lực lượng cùng phối hợp với Đồn Biên phòng Cảng Thuận An, Hải đội 2 Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành gia cố đê bao, đắp hàng nghìn bao cát tại các vị trí xâm thực nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Gia cố đê bao, khắc phục sạt lở bờ biển Phú Thuận

Ở khu vực huyện miền núi A Lưới, mưa lớn cũng khiến nhiều điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, nhiều khu vực nước ngập gây nguy cơ mất an toàn.

Trong đó có đoạn Km 390 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 1 km về hướng Bắc; đoạn Km 396 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 0,8 km về hướng Nam; đoạn Km 393 đường Hồ Chí Minh cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên khoảng 1,5 km về hướng Nam. Tại khu vực đèo Pê Ke, đường Hồ Chí Minh (xã Hồng Thủy) cũng xảy ra điểm sạt lở.

Các ban ngành, đơn vị, lực lượng chức năng tại huyện A Lưới đã tập trung hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục sạt lở.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua phường Hương Vân 1 km, phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) 500m. Sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, TP. Huế 200 m.

Hiện tại theo ghi nhận của PV, tình hình mưa to ở Thừa Thiên – Huế đã giảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Khắc phục sạt lở sau mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO