Thừa Thiên Huế: Diễn tập ứng phó với bão lũ

Văn Dinh| 11/11/2019 07:25

(TN&MT) - Để ứng phó với tình hình mưa bão cuối năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc diễn tập có quy mô lớn.

Thừa Thiên Huế là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai. Trong ảnh là sạt lở bờ biển Vinh Hải (huyện Phú Lộc) trong năm 2018

Ngày 11/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát chuẩn bị cho cuộc diễn tập ứng phó bão mạnh, lũ lớn miền Trung năm 2019 dưới sự chỉ huy của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương tại miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Thống kê cho thấy, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra ở Thừa Thiên Huế từ 1999 đến 2018 là 518 người chết với 9.306 tỷ đồng, trung bình mỗi năm có khoảng 18 người chết và 332 tỷ đồng bị thiệt hại. Trong những năm qua, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển ở Huế diễn biến rất phức tạp. Mưa lũ liên tiếp xảy ra...

Theo đó, cuộc diễn tập sẽ được thực hiện trong hai ngày 14 và 15/11 sắp tới với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng, diễn ra tại các địa điểm khác nhau như Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), Nhà máy thủy điện Hương Điền, hồ thủy lợi Tả Trạch...

Cuộc diễn tập sẽ thực hiện các tình huống giả định tại hiện trường như công tác kiểm tra việc cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, báo cáo về diễn biến tình hình bão, lũ; chuẩn bị phương tiện cho công tác sơ tán, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm; phương án chằng chống nhà cửa, khắc phục sạt lở, cứu người và tài sản...

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo phương tiện và huy động lực lượng tham gia theo đúng nội dung kịch bản đã được phân công để cuộc diễn tập thực hiện theo đúng kịch bản và phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt.

“Cuộc diễn tập này có ý nghĩa rất quan trọng, kết quả của diễn tập sẽ giúp cho công tác phòng chống thiên tai được kịp thời khi có tình huống xảy ra, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp..., ông Phương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Diễn tập ứng phó với bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO