Thứ trưởng Lê Công Thành dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Báo Tài nguyên và Môi trường

24/12/2018 13:58

(TN&MT) - Sáng 24/12, Báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía các đơn vị của Bộ TN&MT có: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Trịnh Xuân Quảng… Dự hội nghị có Lãnh đạo, Cán bộ, biên tập viên, phóng viên và người lao động Báo Tài nguyên và Môi trường.

2412 Thứ trưởng LC Thành phát biểu
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp cho biết: Là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo TN&MT luôn nghiêm túc tuân thủ Luật Báo chí 2016 và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của một cơ quan báo chí chuyên ngành trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Báo TN&MT tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, (gồm 9 lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Địa chất - Khoáng sản, Đo đạc bản đồ, Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Viễn thám và Biến đổi khí hậu); hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc của ngành tài nguyên và môi trường;

2412 Vụ trưởng Phạm Tân Tuyến
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến phát biểu đóng góp ý kiến với Báo Tài nguyên và Môi trường


Báo TN&MT cũng luôn chủ động, sáng tạo trong việc phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của báo. Các tác phẩm báo chí của Báo TN&MT luôn bám sát các vấn đề có tính thời sự diễn ra trong từng tháng, quý, để thực hiện viết tin, bài, ảnh, video clip, đồng thời biểu dương những điển hình, sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên và môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt chú ý lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành vào nội dung tuyên truyền.

Các sự kiện chính trị như: Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3; Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo (từ ngày 01 - 08/6); Chiến dịch làm cho thế giới xanh, sạch hơn, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới; Kỳ họp lần thứ 6 Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF6) diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng... cùng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Tài nguyên và Môi trường luôn được tuyên truyền một cách đậm nét.
 

DSC 5598
Phó Tổng Biên tập  Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị


Về nhiệm vụ trọng tâm của Báo TN&MT trong năm 2019, Phó Tổng Biên tập Lý Thị Hồng Điệp nêu rõ: Báo sẽ tiếp tục tập trung truyên truyền sâu rộng, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng thông tin - tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là: “Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Báo TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 9 lĩnh vực trọng tâm của ngành với phương châm: Công tác truyền thông, thông tin báo chí phải đi trước một bước, góp phần định hướng dư luận xã hội về những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời phản biện chính sách có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà dư luận xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Đặc biệt, Báo sẽ xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đồng thời xây dựng kế hoạch biên chế viên chức theo quy định. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy và nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, để có thể hoạt động theo mô hình Toà soạn hội tụ trong xu thế phát triển báo chí hiện đại.

Để nâng cao hiệu quả công việc, Báo TN&MT gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trực thuộc, Báo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; Tập trung triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật “Đề án Xây dựng và phát sóng Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường”, “Đề án Thành lập và vận hành kênh truyền hình trực tuyến Khí tượng thủy văn”…

“Báo TN&MT sẽ đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm báo in; thiết kế mới giao diện, đường truyền báo điện tử theo hướng hiện đại, tiện ích; Duy trì và tăng lượng phát hành, tăng thu từ tuyên truyền, quảng cáo và các nguồn thu khác; Quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Người làm báo tài nguyên - môi trường hoạt động hiệu quả...” - Phó Tổng Biên tập Lý Thị Hồng Điệp nói.

2412 Thứ trưởng LC Thành 2
Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị Ban Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng các ấn phẩm phối hợp tốt với các đơn vị truyền thông trong ngành Tài nguyên và Môi trường


Tại Hội nghị, Ban Biên tập Báo TN&MT cũng kiến nghị Bộ TN&MT quan tâm, tạo điều kiện cho Báo chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, xét duyệt và hỗ trợ một phần kinh phí để cơ quan triển khai thực hiện các dự án về truyền thông; quan tâm cho Báo được phối hợp, tham gia đặt hàng những nội dung liên quan đến truyền thông, tổ chức sự kiện, sản xuất phim và các hoạt động truyền thông khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho các nhiệm vụ dự kiến mở mới của Báo Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc và bố trí nguồn kinh phí để bảo trì Trụ sở tòa nhà do Báo Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý, sử dụng…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Phòng, Văn phòng Đại diện và phóng viên của Báo tài nguyên và Môi trường đã có những phát biểu làm rõ hơn những thành tựu mà Báo đạt được trong năm 2018 và đóng góp vào kế hoạch hoạt động của Báo TN&MT trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu đóng góp ý kiến với báo, Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã bổ sung cho công tác tuyên truyền của báo trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đóng góp ý kiến với Báo, ông Phạm Tân Tuyến - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT đề nghị Báo Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần thường xuyên kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để có thể tuyên truyền đúng và trúng về ngành; Báo cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền thông của Bộ đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, bám sát hoạt động của các đơn vị để có định hướng, đặt hàng tuyên truyền với Báo.

“Báo Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường quan hệ với các địa phương để gỡ vướng, để phát huy quan hệ của Báo nhất là của các phóng viên thường trú nhằm phối hợp tốt với các địa phương trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần củng cố tổ chức của Báo. Báo Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng và xác định khung năng lực của từng vị trí để sắp xếp lại từng vị trí công việc một cách rõ ràng, hợp lý để phù hợp đối với năng lực từng cán bộ, phóng viên và phù hợp với từng công việc theo yêu cầu của tòa soạn…” - ông Phạm Tân Tuyến nói.

2412 PTBT HMHa đáp từ
Phó TBT Hoàng Mạnh Hà lĩnh hội và cám ơn những chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành cũng như các góp ý của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường


Phát biểu kết luận Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Báo Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của lãnh đạo các phòng, ban trong Báo và các ý kiến của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương những thành tích đã đạt được của Báo Tài nguyên và Môi trường trong những năm vừa qua, đặc biệt trong năm 2018.

Chia sẻ với người làm báo của Báo Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cá nhân ông đánh giá cao đối với các phóng viên có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền của ngành TN&MT. Thứ trưởng mong muốn, từ những cá nhân đó, Báo Tài nguyên và Môi trường cần khuyến khích và khơi dậy các phóng viên để họ say mê lao động, say mê cống hiến nhiều hơn cho công tác của ngành TN&MT

“Báo Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, thông qua hình thức đào tạo tập trung hoặc trực tuyến để đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao kiến thức tuyên truyền về ngành Tài nguyên và Môi trường để mỗi phóng viên, biên tập viên Báo Tài nguyên và Môi trường có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, có nhiều hơn nữa các tác phẩm báo chí chuyên sâu, có sức lan tỏa về ngành…” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Công Thành gợi ý: Nên chăng Báo Tài nguyên và Môi trường có thể tổ chức công việc theo mô hình Tòa soạn hội tụ để đẩy mạnh thông tin theo hướng tích hợp, đồng bộ nhằm tăng cường sức mạnh tuyên truyền của Báo. Thứ trưởng cũng nhất trí với ý kiến của cán bộ, phóng viên Báo TN&MT là làm sao để lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ là lãnh đạo ngành TN&MT các cấp thường xuyên xuất hiện trên Báo Tài nguyên và Môi trường nhiều hơn nữa để truyền tải thông tin quản lý nhà nước ngành với độc giả thông qua báo chí.

2412 Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị mỗi cá nhân người làm báo Báo Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến của ngành Tài nguyên và Môi trường để từ những điểm sáng đó tạo sức lan toả sâu rộng trong công tác thi đua của ngành. “Tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, về điển hình tiên tiến không chỉ khó mà để viết hay còn khó hơn nhiều. Vì vậy tôi đề nghị các bạn cần hết sức sáng tạo để có tác phẩm báo chí tốt tuyên truyền về điển hình tiên tiến của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng và của cả nước nói chung” - Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị Ban Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng các ấn phẩm phối hợp tốt với các đơn vị truyền thông trong ngành để làm sao trong năm 2019 và những năm tiếp theo, công việc truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà lĩnh hội và trân trọng cảm ơn những chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành cũng như các góp ý của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã đóng góp với Báo tại Hội nghị. “Những ý kiến chỉ đạo sâu sát, gợi mở cụ thể, đồng thời cũng mang tầm vỹ mô, chiến lược của Thứ trưởng Lê Công Thành tại Hội nghị tổng kết ngày hôm nay chính là định hướng cho Báo Tài nguyên và Môi trường phát triển trong thời gian tới” - Phó Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Lê Công Thành dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Báo Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO