Thời tiết ngày 26/6: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tai khu vực Đông Bắc

26/06/2018 10:14

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/6), khu vực Đông Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang vẫn đang xảy ra mưa vừa và mưa to. Vì vậy cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét tại các huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lục Bình, Đình Lập (Lạng Sơn); và ngập úng tại thành phố Hải Phòng.

Dự báo từ nay (26/6) đến sáng ngày 27/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
 

lũ, sạt lở đất
Cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét tại các huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lục Bình, Đình Lập (Lạng Sơn); và ngập úng tại thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 26/6:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 26/6: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tai khu vực Đông Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO