Thời tiết ngày 19/11: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn

Hoàng Ngân| 19/11/2022 07:30

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 19 - 20/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

1.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (19/11), khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 3h ngày 19/11 có nơi trên 50mm như: Cao Lãnh (Đồng Tháp) 82.6mm, Hòa Ninh (Vĩnh Long) 75mm, Nhơn Hòa Lập (Long An)  60.8mm, Vĩnh Hựu (Tiền Giang) 57.8mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 56mm,…

Từ ngày 19/11 đến ngày 20/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Ngày 19/11, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 19/11: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO