Thời tiết 18/11: Không khí lạnh tăng cường

18/11/2018 09:35

(TN&MT) - Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 17/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 (tên quốc tế Toraji). Dự báo khoảng đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 19/11, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.
 

1498795160 1512620404881
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ, vùng núi 17 - 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.  Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi có nơi 25 - 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4, riêng vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận từ trưa có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Bắc có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 18/11: Không khí lạnh tăng cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO