Thời tiết 15/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông

PV| 15/04/2023 07:50

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vựa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

1.jpg
Ảnh minh hoạ

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 15/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO