Thành phố Mexico đóng cửa các lớp học do ô nhiễm

16/05/2019 11:50

(TN&MT) - Chính phủ Mexico đã ban hành lệnh đóng cửa các trường học trong và xung quanh Thành phố Mexico vào ngày 16/5 trong một bước đi phi thường do mức độ ô nhiễm cao ở thủ đô phủ đầy khói bụi.

Các tòa nhà bị che phủ trong sương khói khiến chính phủ Mexico phải yêu cầu các trường học trong và xung quanh Thành phố Mexico đóng cửa vào ngày 16/5 do mức độ ô nhiễm cao tại Mexico City trong ngày 15/5/2019. Ảnh: Reuters / Luis Cortes
Các tòa nhà bị che phủ trong sương khói khiến chính phủ Mexico phải yêu cầu các trường học trong và xung quanh Thành phố Mexico đóng cửa vào ngày 16/5 do mức độ ô nhiễm cao tại Mexico City trong ngày 15/5/2019. Ảnh: Reuters / Luis Cortes

Ngày 15/5, Bộ Giáo dục Mexico cho biết biện pháp này áp dụng cho các trường công lập và tư thục ở khu vực đô thị Mexico City, nơi có hơn 20 triệu người. Trẻ em nên tránh tập thể dục, ở trong nhà và tránh sử dụng kính áp tròng.

Hai trường Đại học của Mexico gồm Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) và Học viện bách khoa quốc gia cũng cho biết sẽ đóng cửa các lớp học ở khu vực đô thị vào ngày 16/5 do ô nhiễm.

Trước đó, ngày 14/5, chính quyền thành phố Mexico đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường. Chính quyền cũng phải hành động do tầm nhìn trong thành phố giảm bởi khói và tro trong không khí trong một đợt khô hạn kéo dài.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã giải quyết vấn đề này trong một cuộc họp báo vào hôm 15/5, và ông cho rằng ô nhiễm ở thủ đô là điều “rất đáng tiếc”.

Khói từ các vụ cháy rừng gần đó đã đẩy ô nhiễm đến mức được cho là có thể gây hại cho sức khỏe con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Mexico đóng cửa các lớp học do ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO