Thanh Hóa: Xử phạt 17 tỷ đồng sau hơn 20 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện

Thanh Tâm| 13/06/2020 10:04

(TN&MT) - Sau hơn 20 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện hơn 11.600 trường hợp vi phạm, xử phạt 17 tỷ đồng.

Trong đó, 587 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp sử dụng ma túy, 3.119 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Tổng số tiền phạt hơn 17 tỷ đồng. Cảnh sát cũng tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước 889 giấy phép lái xe.

Quá trình kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện 10 vụ phạm pháp hình sự khác, bắt giữ 13 người phạm tội.

Xử lý 11.600 trường hợp vi phạm, xử phạt 17 tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Chiến –Trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hơn 20 ngày thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa như mọi ngày, ngay từ sớm đã tổ chức các lực lượng trên mọi nẻo đường để thực thi nhiệm vụ”.

Trên Quốc lộ 1A - tuyến đường huyết mạch giao thông giữa có số lượng phương tiện giao thông qua đây hàng ngày rất cao. Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra và tuyên truyền luật giao thông, các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử phạt – Đại tá Chiến cho biết.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Xử phạt 17 tỷ đồng sau hơn 20 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO