Thanh Hóa: Nhà xe Hoàng Phương bị "tố" chém người gây thương tích nặng

20/04/2016 00:00

(TN&MT) - Hậu quả làm hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy bị thương tích nặng. Một người bị đâm thủng bụng, người còn lại bị chém vỡ đầu, trật xương vai.

(TN&MT) – Qua đường dây nóng, Báo điện tử TN&MT nhận được thông tin trình báo khẩn cấp của ông Võ Khánh Duy (trú tại khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh về việc hai nhân viên của ông bị một số đối tượng “xã hội” của nhà xe Hoàng Phương (Thanh Hóa) chém gây trọng thương phải đi viện cấp cứu.
 
Chiếc xe chờ các đối tượng đâm chém hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy
Chiếc xe chờ các đối tượng đâm chém hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy
 
Theo đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng, ông Võ Khánh Duy đại diện của Công ty TNHH VT và DVTM Tổng hợp Khánh Duy, là chủ của hai chiếc xe chạy tuyến Ngọc Lặc – Mỹ Đình và Thanh Hóa – Thái Nguyên (gọi tắt là nhà xe Khánh Duy). Cùng chạy trên tuyến này còn có nhà xe Hoàng Phương với hơn 30 đầu xe các loại.
 
Từ cuối năm 2015, khi tuyến Thanh Hóa – Thái Nguyên mới đi vào hoạt động thì nhà xe Hoàng Phương đã cho xe chạy đè lên khung giờ của nhà xe Khánh Duy. Thậm chí trong một thời gian dài, xe Hoàng Phương còn ngang nhiên đe dọa, chèn ép và cho xe chạy trước xe của Khánh Duy với vận tốc chỉ 20 – 30 km/h nhằm gây hoang mang, tâm lý chán nản cho hành khách đi xe Khánh Duy.
 
Xe chở hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy bị các đối tượng từ trên xe Hoàng Phương chém trọng thương
Xe chở hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy bị các đối tượng từ trên xe Hoàng Phương chém trọng thương
 
Qua nhiều lần như vậy thì ngày 19/4 vừa qua, khi xe của Khánh Duy (xuất bến từ Cửa Đạt lúc 06h) đến địa phận xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thì thấy xe Hoàng Phương – BKS: 36B – 02199 đứng chờ sẵn.
 
Sau một khoảng thời gian cho xe chạy trước với vận tốc 20 km/h và chèn xe Khánh Duy thì đến địa phận khu vực ngã 3 phố Châu (thuộc Minh Sơn – Ngọc Lặc) xảy ra va chạm với nhau.
 
Ngay lập tức có 4 đối tượng từ trên xe Hoàng Phương nhảy xuống, với kẻ cầm đầu có biệt danh “Hai Chỉ” ở Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) cùng hai phụ xe và một đối tượng lạ mặt khác tên là Dũng dùng dao phóng lợn lao vào đâm chém trọng thương. Hậu quả khiến hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy là Lê Văn Mạnh (SN 1996) và Võ Bá Đạt, (SN 1992), đều cùng quê Thọ Xuân – Thanh Hóa bị chém gục tại chỗ. Còn hành khách thì la hét hoảng loạn, tháo chạy hết ra khỏi xe.
 
Anh Võ Bá Đạt cho biết anh bị các đối tượng dùng dao phóng lợn đâm vào bụng
Anh Võ Bá Đạt cho biết anh bị các đối tượng dùng dao phóng lợn đâm vào bụng
 
Điều đáng nói là sau khi gây án, các đối tượng không cho đưa người bị nạn đi cấp cứu. Phải đến khi Công an huyện Ngọc Lặc tới thì nhà xe Khánh Duy mới đưa được hai nhân viên tới bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc. Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, Võ Bá Đạt bị đâm thủng bụng, còn Lê Văn Mạnh bị chém vào đầu, trật xương vai.
 
Có mặt tại công an huyện Ngọc Lặc vào chiều 19/4, PV được trung tá Phạm Văn Tuấn, Đội phó Đội hình sự cho biết sự việc đang được công an huyện giải quyết. Cả hai xe đều đã được đưa về trụ sở, các đối tượng đâm chém hai nhân viên nhà xe Khánh Duy đã được gọi lên để lấy lời khai.
 
Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc là nơi tiếp nhận hai phụ xe nhà xe Khánh Duy vào cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc là nơi tiếp nhận hai phụ xe nhà xe Khánh Duy vào cấp cứu
 
Còn tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc, qua phỏng vấn nhanh chúng tôi được phụ xe Võ Bá Đạt (lúc này vừa mới tỉnh) cho biết các đối tượng rất hung hãn, gặp cái chém ngay chứ không cho giải thích gì hết. Còn phụ xe Lê Văn Mạnh thì đang được Công an huyện Ngọc Lặc lấy lời khai trong khi ngoài cửa còn có mấy người lạ mặt lảng vảng.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có tình tiết mới.
 
Quang Minh
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nhà xe Hoàng Phương bị "tố" chém người gây thương tích nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO