Thanh Hóa: Công điện khẩn ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut

12/09/2018 08:07

(TN&MT) - Ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ban ngành để chủ động ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut

Theo đó, đối với khu vực trên biển và ven bờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn thuyền trưởng và các chủ tàu thuyền, tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi để thoát ra ngoài; quản lý chặt chẽ các tàu thuyền, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn người và tài sản đối với các hoạt động trên biển và ven biển

Tàu thuyền cập cảng an toàn mỗi khi có bão
Tàu thuyền cập cảng an toàn mỗi khi có bão

Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa nước; kiểm tra, hướng dẫn, dà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các vùng trũng thấp ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, thông báo cho người dân chủ động phòng tránh…

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vào hồi 13h ngày 11/9 vị trí tâm bão vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, Cách đảo Hải Nam - Trung Quốc khoảng 780 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất gần trung tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 10. Dự báo trong 24h tới, bão đi theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Ngoài ra, cơn bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh cấp 16 và sẽ chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Công điện khẩn ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO