Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn: Khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc

16/04/2019 14:46

(TN&MT ) - Từ đêm 12/4, rạng sáng ngày 15 - 16/4, trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá lớn gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân. Hiện tại, chính quyền hai tỉnh trên đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

1
Mái nhà của chị Đào Thị Hằng, xóm Cây Ngái, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị mưa đá phá thủng
2
Một ngôi nhà sản của đồng bào dân tộc bị dông lốc quật đổ

Mưa lớn đã khiến 56 ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới bị tốc mái; 46,5 ha lúa và ngô vị đổ, vùi lấp; 3,6 ha mía bị thiệt hại; 1,5 ha keo bị gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Chính quyền địa phương bị thiệt hại đã tổ chức xuống kiểm tra các khu vực bị thiệt hại, chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “Bốn tại chỗ”; huy động các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở, chăm sóc cây trồng bị thiệt hại. Văn phòng thường trực các cấp tổ chức trực ban theo quy định, liên tục cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo đến các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan và người dân để chủ động phòng tránh thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi.

3
Nhiều héc ta ngô, lúa, sản và cây hoa màu bị gãy đổ do dông lốc, mưa đá
4
Nhiều công trình chuồng trại chăn nuôi của bà con nông dân bị tốc mái

Tại tỉnh Thái Nguyên, dông lốc kèm mưa đá lớn đã xảy ra vào đêm 14 rạng sáng ngày 15/4 gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cây trồng của bà con nhân dân các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ và Thành phố Sông Công. Theo thông tin sơ bộ từ  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có 1.160 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 4 trường học bị ảnh hưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái, trên 60 ha ngô, 164,1 ha lúa bị gãy đổ, 8,6 ha sắn và cây rau màu bị ảnh hưởng hoàn toàn, 195,6 ha cây lâm nghiệp bị bật gốc, gãy đổ, 5 hộ dân bị đổ tường rào và công trình phụ.v.v. Tổng thiệt hại ước tính trên 32 tỷ đồng.

5
Lãnh đạo UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời đến kiểm tra hậu quả thiệt hại do mưa đá và động viên nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống
6
Cộng đồng dân cư cùng người dân giúp đỡ lẫn nhau lợp lại mái nhà sau trận dông lốc, mưa đá

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên và cơ quan chức năng các huyện, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân. Hiện tại, lực lượng chức năng các huyện vẫn đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, sắp xếp nơi ăn, chỗ ở cho người dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại về hoa màu,… để xây dựng kế hoạch gieo trồng bổ sung, hỗ trợ người dân theo quy định. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 4 đợt thiên tai, ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 50 tỷ đồng. Hiện giờ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn có mưa dông rải rác, các cơ quan chuyên môn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó, tuyên truyền, khuyến cáo người dân tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở, tích cực gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Ảnh 1 nhiều nhà bị thiệt hại nặng
Dông lốc khiến khiến gia đình ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại nặng nề
Ảnh 2 Lđ huyện Tràng Định thăm hỏi
Lãnh đạo huyện Tràng Định động viên, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng

Tại Lạng Sơn: Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại. Do mưa lớn kèm giông lốc xảy ra vào ngày 15 và 16/4, tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã có hơn 100 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề.

Các địa phương bị thiệt hại gồm: Tân Tiến, Hùng Việt, Kháng Chiến và Quốc Việt. Trong đó, xã Tân Tiến có hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài nhà cửa bị tốc mái, giông lốc cũng đã làm ảnh hưởng, hư hỏng nhiều diện tích hoa màu của người dân và một số phòng học, không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND huyện Tràng Định Lý Văn Lâm cho biết, ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, đồng thời thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại và thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn: Khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO