Sơn La: Trưng bày hơn 70 tư liệu hình ảnh chuyên đề “Vượt ngục 1943”

19/05/2019 22:20

(TN&MT) - Nhân  Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Nhà tù Sơn La (1939-2019) và kỷ niệm 41 năm Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5/1978 – 18/5/2019), từ nay tới hết tháng 12/2019, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức triển lãm ảnh “Vượt ngục 1943”.

Nội dung chính của triển lãm xoay quanh câu chuyện vượt ngục đầy mưu trí, dũng cảm tại Nhà tù Sơn La vào tháng 8/1943 của 4 chiến sỹ cộng sản
Nội dung chính của triển lãm xoay quanh câu chuyện vượt ngục đầy mưu trí, dũng cảm tại Nhà tù Sơn La vào tháng 8/1943 của 4 người chiến sỹ cộng sản

Triển lãm gồm hơn 70 tư liệu quý, hình ảnh chân thực, có giá trị lịch sử, được Bảo tàng tỉnh Sơn La dày công sưu tầm, lưu giữ gắn với công tác quản lý, phát huy giá trị của di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Nội dung chính của triển lãm xoay quanh câu chuyện vượt ngục đầy mưu trí, dũng cảm tại Nhà tù Sơn La vào tháng 8/1943 của 4 chiến sỹ cộng sản: Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân, do đồng chí Lò Văn Giá dẫn đường.

Cuộc vượt ngục thành công đã gây tiếng vang lớn, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ nòng cốt cho Đảng để lãnh đạo cao trào cách mạng đang sục sôi trong cả nước, tham gia tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thắng lợi.

3 34

Cũng nhờ sự chỉ đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, tính chất các cuộc đấu tranh của nhân dân Sơn La đã thay đổi hoàn toàn, từ tự phát sang có tổ chức, quy mô và thống nhất theo sự chỉ đạo chung của Đảng. Đây là tiền đề quan trọng cho cuộc Cách mạng tháng 8/1945 thành công trên địa bàn Sơn La và tạo cơ sở vững chắc cho Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 thắng lợi vẻ vang.

Bà Lưu Thị Hải Anh – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết: “Vượt ngục 1943” là triển lãm ảnh chuyên đề đầu tiên được Bảo tàng tỉnh tổ chức. Thông qua triển lãm sẽ giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản Việt Nam tại Nhà tù Sơn La đầu thế kỷ XX. Qua đó, khẳng định chủ nghĩa yêu nước chân chính, ý chí của dân tộc Việt Nam là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp sức cho thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc cho nhân dân, khơi dậy niềm đam mê yêu thích bộ môn lịch sử của thế hệ trẻ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Trưng bày hơn 70 tư liệu hình ảnh chuyên đề “Vượt ngục 1943”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO