Sơn La: Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

08/02/2018 22:27

(TN&MT) – Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, từ nay đến hết tháng 3/2018, trên toàn tỉnh Sơn La sẽ diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch hấp dẫn.

Lễ hội Mùa hoa ban, hoạt động thường niên của nhân dân các dân tộc Thái đen Sơn La sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3/2018
Lễ hội Mùa hoa ban, hoạt động thường niên của nhân dân các dân tộc Thái đen Sơn La sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3/2018

Theo đó, ngày 12/02 (tức ngày 27 Tết), sẽ diễn ra Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhà tù Sơn La; Lễ Dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Sơn La; Lễ dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI vào ngày 2/3. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ VIII năm 2018 gắn với triển lãm ảnh chủ đề “Thể thao Sơn La một chặng đường phát triển” vào tháng 3/2018.

Tại thành phố Sơn La sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới vào đêm giao thừa; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian tại 6 cụm xã, phường; tổ chức lễ hội Mùa hoa ban vào trung tuần tháng 3/2018. Huyện Quỳnh Nhai có lễ hội gội đầu vào ngày 30 Tết; tuần lễ giới thiệu văn hóa các dân tộc và du lịch huyện Quỳnh Nhai từ ngày 24/2-2/3.

Tại các huyện còn lại như Mộc Châu, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Sông Mã… sẽ tổ chức Hội hoa Xuân; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…

Tại các huyện, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian
Tại các huyện, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian

Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất nhân dịp đầu xuân mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, thông qua các hoạt động để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người và du lịch của tỉnh Sơn La, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác trong thời kỳ hội nhập. Thông qua các hoạt động, đảm bảo cho nhân dân được hưởng thụ đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh, lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

UBND tỉnh Sơn La giao các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa; kiểm tra các nhà hàng karaoke, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ... Xử lý nghiêm các đơn vị, các hộ kinh doanh nhà nghỉ lợi dụng dịp Tết để nâng giá đối với khách. Giao Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội, bảo đảm lành mạnh, tiết kiệm, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, thu lợi bất chính.

Tăng cường công tác y tế dự phòng, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết; chỉnh trang môi trường sạch, đẹp trên các tuyến đường, phố và nơi diễn ra các hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO