Sơn La: Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Nga| 09/01/2020 10:39

(TN&MT) – Từ nay đến hết tháng 3/2020, trên toàn tỉnh Sơn La sẽ diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Các hoạt động cụ thể, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 9/1/2020-9/2/2020.

Tổ chức Lễ Dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La, lễ Dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Sơn La, lễ Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc, lễ Dâng hương tại Chùa Hưng Quốc ngày 20/1 (ngày 26 Tết).

Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa vào đêm 30 Tết (ngày 24/1) tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La; Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến ngày 3/2/2020 tại Quảng trường Tây Bắc.

Tổ chức Giải quần vợt mừng Đảng – mừng Xuân trong tháng 1/2020; Phòng đọc báo Xuân Canh tý trong tháng 1-2/2020; Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIX tối 8/2/2020; Hội khỏe Phù đổng tỉnh Sơn La vào tháng 3/2020; Ngày chạy Olympic toàn dân vào tháng 3/2020…

Tại các huyện, thành phố sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa hoặc Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian từ ngày 26/1-29/1; tổ chức đón khách thăm quan các khu di tích, danh thắng trên địa bàn; tổ chức các hội chợ hoa, lễ hội truyền thống, hiện đại tại địa phương; tổ chức tuần phim mừng Đảng – mừng Xuân… Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Nhai sẽ diễn ra Lễ hội gội đầu truyền thống vào chiều 30 Tết.

Lễ hội gội đầu truyền thống sẽ được huyện Quỳnh Nhai tổ chức vào chiều 30 Tết (ngày 24/1/2020)

Các hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020. Tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý, khẳng định những thành tựu của quân và dân các dân tộc Sơn La đã đạt được trong năm qua. Củng cố niềm tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất nhân dịp đầu xuân mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng thời, thông qua các hoạt động để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người và du lịch của tỉnh Sơn La, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác trong thời kỳ hội nhập. Cùng với đó, đảm bảo cho nhân dân được hưởng thụ đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh, lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế và tính chất từng sự kiện; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, phù hợp điều kiện của tỉnh, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

UBND tỉnh giao các sở, ngành xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, thể thao, du lịch. Chỉ đạo hệ thống các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm tham quan du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách trong dịp kỷ niệm, ngày lễ.

Thành lập các đội kiểm tra liên ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa. Xử lý nghiêm các đơn vị, hộ kinh doanh nhà nghỉ lợi dụng dịp nghỉ lễ, tết, kỷ niệm… để nâng giá với khách.

Xây dựng kế hoạch trực, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường phố và nơi diễn ra các hoạt động chào mừng. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn an ninh quốc phòng trước, trong và sau Tết.

UBND các huyện, thành phố triển khai tháo dỡ các biển quảng cáo hết thời hạn; thay thế các biển quảng cáo, tuyên truyền còn hạn nhưng mờ nhạt, rách nát, cũ, hỏng, làm mất mỹ quan đô thị.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của tỉnh trong dịp Tết tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa; kiểm tra các nhà hàng karaoke, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ…

Khuyến khích các bản, tổ, khu dân cư tổ chức các lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Khuyến khích các xã, phường, thị trấn, trung tâm cụm xã xây dựng chương trình đón giao thừa tại Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, trung tâm cụm xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO