An ninh trật tự

Sìn Hồ (Lai Châu): Bắt quả tang một nhóm vàng “tặc” đang đào đãi vàng trong núi

Đà Giang - Lê Mạnh 04/01/2024 - 16:29

(TN&MT) - Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) mới đây đã bất ngờ kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm 4 người đang có hành vi dùng búa, xẻng… để đào đãi vàng trong 1 hang núi thuộc địa phận bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo thuộc vùng Sìn Hồ thấp. Đồng thời, thu giữ nhiều đầu máy nổ, bao tải chứa quặng, dụng cụ đào vàng và lán trại.

cac_luc_luong_di_chuyen_vao_bai_-1665133382971.jpg
Lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu thường xuyên tuần tra, truy quét "vàng tặc"

Ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Trước đó mấy hôm, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Sìn Hồ đã trinh sát và lập tổ công tác lên bất ngờ ập vào 1 hang do “chủ bưởng” là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1978), thường trú tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu lên đây thuê đất dựng lán trại và “cầm cái”.

z5038912075002_c6fad088a8e0cf649418a4e348a19c9f.jpg
Hang "vàng" sau khi bị các cơ quan chức năng phát hiện.
lchau-linh.jpg
"Chủ bưởng" Nguyễn Văn Linh tại hiện trường.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong hầm lò, đã phát hiện tại vị trí cuối hầm đang có 3 đầu máy nổ, 1 máy phát điện, 1 đầu cối nghiền xát đá, 1 đầu tạo nén hơi qua bình hơi, 1 cối đập đá lắp vòng tời, 1 máy khoan hơi, 1 máy đục hơi và một đống lớn đất đá quặng dùng làm nguyên liệu nghiền phục vụ cho đãi vàng.

Qua khai báo hành chính, tổ công tác xác định được danh tính nhóm “vàng tặc” gồm Đỗ Đình T. (SN 1977) trú tại tổ 5, Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Vũ Trọng Đ. (SN 2007) trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ; Vũ Văn T, cũng trú tại xã Hồng Thu. Các đối tượng khai nhận do không có việc làm, nghe lời dụ dỗ của Nguyễn Văn Linh “hứa hẹn” nên đã quy tụ dưới lán của Linh để hàng ngày đi đào đất đá trong hang rồi chở ra bên ngoài đào đãi.

z5038912537837_088baee1d242a7d9309562ef6f95cff7.jpg
Một đầu máy nghiền đá.

Cũng theo Phó Chủ tịch Cương, hầm lò này vốn là 1 hầm lò trước đây đã có đào xới nên khi vào xác định hầm đã sâu khoảng 80m, rộng 1m.

Tại thời điểm kiểm tra, “chủ bưởng” Nguyễn Văn Linh không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản, không có giấy tờ gì chứng minh cho việc làm là hợp pháp nên đã thừa nhận vào biên bản vi phạm hành chính.

Sau đó, toàn bộ số phương tiện có trong hang cùng vận dụng phục vụ sinh sống, khai thác đều bị tạm giữ, đưa về Công an huyện Sìn Hồ.

z5038912664239_3fb10618a892103b6eea4c9148b245a7.jpg
Đống quặng thực chất là đất đá đào ra, và nghi có vàng ở trong.

Còn 3 người có mặt tại hiện trường, sau khi được viết biên bản, được giải thích về các quy định của Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản đã xin về, và viết cam kết không tái phạm nữa.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sìn Hồ hoàn thiện hồ sơ trình lên UBND huyện Sìn Hồ xem xét, ra quyết định xử phạt hành chính đối với “chủ bưởng” Nguyễn Văn Linh.

lchau-dai-tac-dang.jpg
Đại tá Phạm Hải Đăng, người cách đây 2 tháng đã chỉ huy 400 người đi truy quét "vàng tặc".

Được biết, Lai Châu luôn là “điểm nóng” về tình trạng khai thác vàng trái phép, trải dài ở nhiều huyện xa xôi. Các đối tượng đổ về chủ yếu qua “lời đồn” có vàng nên kéo đến một số xã như: xã Noong Hẻo, Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ; các xã Vàng San, khu vực Nậm Kha Á của huyện Mường Tè.

Cách đây 2 tháng, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người vào vùng Nậm Kha Á giáp ranh với 3 xã gồm Tà Tổng, Nậm Khao và Mù Cả thuộc huyện Mường Tè để giải tỏa các bãi vàng trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sìn Hồ (Lai Châu): Bắt quả tang một nhóm vàng “tặc” đang đào đãi vàng trong núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO