Rực rỡ làng hương Thủy Xuân những ngày cận Tết

Văn Dinh| 15/01/2020 00:11

(TN&MT) - Những ngày này, làng hương Thủy Xuân ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) lại rộn ràng vào “vụ chính” để phục vụ người dân, du khách dịp Tết đến Xuân về. Đây là nơi làm hương trầm nổi tiếng nhất vùng đất Cố đô.

Có mặt tại làng hương Thủy Xuân (phường Thủy Xuân, TP. Huế) dịp này, PV nhận thấy không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp khi người dân khẩn trương sản xuất, mùi hương trầm thơm ngát, nồng nàn trong gió...

Nghề làm hương có mùa vụ quanh năm, nhưng vào dịp cuối năm âm lịch, các cơ sở sản xuất hương mới hối hả trộn bột, se hương... để chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết

So với năm trước, giá hương năm nay vẫn duy trì ở mức ổn định. Tùy vào loại hương mà có giá cả khác nhau. Hương trầm loại thông dụng giá 60.000/bó (1 bó = 100 cây hương), loại đắt nhất là 200.000/bó; hương quế thì có giá 30.000/bó

Bà Nguyễn Thị Loan cho hay, từ tháng 10, gia đình bà đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất hương phục vụ mùa Tết nhưng từ tháng Chạp là thời gian khách hàng đặt mua nhiều

“Những ngày qua, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm hơn trước để làm hương cho tới tận khuya mới được nghỉ tay. Bình quân mỗi mùa Tết gia đình cung cấp cho thị trường khoảng 30 vạn hương...”, bà Loan chia sẻ

Để cho ra được những nén hương trầm ưng ý lại mang hương vị đặc trưng của người dân xứ Huế, phải trải qua nhiều công đoạn và cả sự kỳ công của người thợ

Trước kia, làng hương hầu hết làm thủ công, nhưng hiện nay có máy móc hỗ trợ nên hiệu quả cao hơn khá nhiều. Một ngày người làm hương Thủy Xuân có thể kiếm được 200.000 đồng/người

Hàng ngàn bó hương, tăm hương được xếp cẩn thận, bung xòe như đóa hoa, tạo thành một con đường hoa đủ sắc màu

Theo các cụ cao niên ở làng hương Thủy Xuân, nghề làm hương có từ thời nhà Nguyễn. Người dân gắn bó, lưu truyền và phát triển nghề không chỉ vì kế sinh nhai mà còn bằng niềm say mê và trân quý nghề truyền thống của ông cha đã để lại

Dịp này mỗi ngày có hàng chục đoàn khách du lịch đến đây để tham quan. Họ rất thích thú khi tận mắt chứng kiến cách những người thợ tự tay làm ra những cây hương trầm

Sản phẩm hương của làng Thủy Xuân không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn có mặt ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và xuất khẩu ra nước ngoài

Cuối năm, người dân Thủy Xuân nỗ lực chạy đua với thời gian để mang phong vị Tết cổ truyền đến từng nhà, từng vùng, làm cho không khí ngày Xuân thêm ấm áp và thắt chặt hơn sợi dây nguồn cội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ làng hương Thủy Xuân những ngày cận Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO