Biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Mưa lớn làm ngập 10 nhà dân, giao thông nhiều nơi bị chia cắt

Thanh Tùng 19/10/2023 - 09:16

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa to khiến nhiều ngôi nhà, trường học bị ngập lụt; nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập làm giao thông chia cắt tạm thời. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở, hư hỏng cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đakrông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

8.gif
Hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: TTDB KTTV QG

Dự báo trong 24 tới, bão số 5 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua (19h/17/10 đến 19h/18/10), Quảng Trị đã có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 120-180 mm, một số nơi cao như Mỹ Chánh 332 mm, Tà Long 274 mm, Đập thuỷ điện La Tó 264 mm, Ba Lòng 251 mm.

Dự báo 24 giờ tới, tình hình mưa giảm nhanh, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác.

Hiện mực nước trên các sông đang giảm dần. Mực nước lúc 6h ngày 19/10 tại Hải Tân 2.77 m, dưới BĐ2 là 0,03 m; Thạch Hãn 3.06 m trên BĐ1: 0.06 m.

Mưa lớn gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời, cụ thể: huyện Đakrông có 10 điểm (Ngầm tràn Ba Lòng; cầu tràn A Ngo - A Bung; ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo; ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng; ngầm tràn Ly tôn; cầu tràn La Tó; cầu tràn Húc Nghì; cầu tràn Đá đỏ; đường vào trung tâm xã A Vao) bị ngập lụt từ 1,0-2,0 m. Hiện tại, nước đã rút giao thông đi lại được; riêng tràn Ba Lòng vẫn còn ngập khoảng 0,5 m, chia cắt tạm thời.

Huyện Hướng Hóa có 6 điểm (Ngầm tràn thôn Trùm; ngầm tràn thôn Loa; ngầm tràn Húc-Palu; ngầm tràn thôn Cooc; ngầm tràn Cha Ly; tuyến đường từ xã Lìa vào xã Xy) bị ngập lụt từ 0,5-1,0m. Hiện tại, nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Huyện Gio Linh có 1 điểm (Tràn thôn Khe Me, xã Linh Trường). Hiện tại, nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.

6.jpg
Hình ảnh ngập tại huyện Hải Lăng lúc 16h, ngày 18/10/2023. Ảnh: Huynh Nguyễn

Tại huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã (thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Định và trị trấn Diên Sanh) bị ngập khoảng từ 0,2-0,4 m; 10 nhà dân bị ngập.

Huyện Triệu Phong tràn đoạn qua thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang đang ngập khoảng 25cm; đường qua đập tràn Thái Lai, xã Triệu Phước nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đã có 19 điểm trường cho học sinh nghỉ học gồm: Hải Lăng: 18 điểm; Gio Linh: 1 điểm; hiện tại nước đã rút, sẽ trở lại học bình thường khi trong điều kiện bình thường.

Quảng Trị cũng đã di dời tài sản của 157 hộ dân huyện Đakrông; sơ tán 147 người dân huyện Hải Lăng; hiện tại nước đang xuống, người dân sẽ trở lại sinh hoạt bình thường dự kiến trong ngày hôm nay.

Theo thống kê, Quảng Trị có 2.285 chiếc tàu thuyền/5.600 thuyền viên, trong đó, 2.279 chiếc/5.542 thuyền viên đã vào neo đậu an toàn tại các bến của tỉnh; 1 chiếc/10 thuyền viên đã neo đậu tại đảo Bạch Long Vỹ. Còn 5 chiếc/48 thuyền viên đang hoạt động biển từ vùng biển Khánh Hòa đến Bình Thuận và đã nhận được thông tin cảnh báo.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 126 đập, hồ chứa thủy lợi, bao gồm: 124 hồ chứa (có 1 hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện với tổng dung tích trữ là 162,99.106 và 123 hồ thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 260.106 m3) và 2 đập; trong 126 đập, hồ chứa có 14 hồ chứa lớn, 01 đập lớn, 22 hồ chứa vừa, 88 hồ chứa nhỏ và 1 đập nhỏ.

Đến thời điểm 21h00 ngày 18/10/2023, tổng dung tích các Hồ chứa thủy lợi trọng điểm đạt trung bình khoảng 54,09% so với dung tích thiết kế. Mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập và đê điều trước mùa mưa lũ năm 2023, đến thời điểm hiện nay các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng. Đồng thời xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Về tình hình thiệt hại, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 6h30’ ngày 19/10/2023 mưa lũ đã làm ngập 10 ngôi nhà tại huyện Hải Lăng.

Mưa lớn đã làm sạt lở, hư hỏng cục bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện Đakrông: 9 điểm, cụ thể: đường vào trung tâm xã Ba Nang bị sạt lở khoảng 60 m3. Tuyến đường 588a đoạn qua xã Mò Ó sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng 20 m3. Đường liên thôn A Vao - Tân Đi, xã A Vao có 2 điểm bị sạt lở (Tại Km2 +500, khoảng 200 m3 đất, đá; tại Km3+200, khoảng 10m3 đất, đá);

Đường liên thôn Húc Nghì – La Tó – Cợp, xã Húc Nghì bị sạt lở khối lượng đất đá khoảng 30 m3. Đường nội thôn Pa Ling, xã A Vao bị sạt lở khoảng 7 m3 đất đá. Đường nội thôn A Vao, xã A Vao có 2 điểm sạt lở ở phía taluy âm chiều dài khoảng 30 mét (tại Km0+200); nứt tuyến taluy âm tại Km0+600 khoảng 40m, sạt lỡ tuyến taluy dương khoảng 5 m3). Sạt lở cống qua đường ở khu tái định cư Tà rụt, xã Tà Rụt.

Cùng với dó, có 9 điểm trường bị ngập tại huyện Hải Lăng, hiện tại nước đang xuống.

Về công tác triển khai phòng, chống và ứng phó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc tập trung ứng phó với tình hình mưa lũ. Các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm,… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Mưa lớn làm ngập 10 nhà dân, giao thông nhiều nơi bị chia cắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO