Quảng Ngãi: Chuẩn bị tiếp nhận 130 lao động trở về từ Trung Quốc

Lan Anh| 05/02/2020 05:31

(TN&MT) - 130 lao động là người Việt Nam từ Trung Quốc trở về Quảng Ngãi sẽ được theo dõi và cách ly theo quy định tại Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh

Ngày 4/2, UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus nCoV. Hiện địa phương đã cách ly 227 lao động Trung Quốc quay trở lại nhà máy, công trường làm việc sau Tết tại 26 khu vực các doanh nghiệp, khu dân cư, khu kinh tế.

Quảng Ngãi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra

Theo ông Nên, thông tin mới Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận 130 công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về Việt Nam. Phương án đưa ra là sẽ đưa toàn bộ các công dân này về cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh Quảng Ngãi.

“130 lao động này sẽ được đón tại sân bay Chu Lai và được lực lượng kiểm soát tại chỗ đưa lên phương tiện chở đến địa điểm, lực lượng y tế sẽ sẵn sàng để hỗ trợ trên tinh thần phải thực hiện đảm bảo cách ly người đi qua vùng dịch 14 ngày, tiêu độc khử trùng, hạn chế tiếp xúc.”- ông Nên cho hay.

Để ứng phó với dịch bệnh do virus nCoV gây ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Về phía Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch gồm 18 đội bao gồm bệnh viện tuyến tỉnh, các đơn vị tuyến huyện, thành phần mỗi đội bao gồm lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ truyền nhiễm, cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng hồi sức cấp cứu hoặc truyền nhiễm, lái xe.

130 người trở về từ Trung Quốc sẽ được đón tại sân bay Chu Lai

Ngoài việc chọn Bệnh viện đa khoa Dung Quất làm cơ sở thu dung, điều trị và cách ly, Sở Y tế cũng bố trí, điều động 149 cán bộ, nhân viên và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác điều trị. Hiện ngành Y đang liên hệ nguồn cung để nhập lượng hóa chất đủ đáp ứng cho việc phun khử trùng chủ động ở các trường học và nơi công cộng.

Kết luận tại cuộc họp, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quán triệt các chỉ đạo. Đối với các lao động từ các vùng dịch về quê ăn tết cần quản lý nghiêm ngặt, vận động tối đa các lao động đang ở Trung Quốc không qua lại làm việc vẫn tiếp tục nghỉ tết.

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Ngọc Căng cũng đề xuất thêm xe di chuyển để đưa 130 công dân Việt Nam về tới Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh Quảng Ngãi, tạm dừng cấp giấy phép lao động theo chỉ đạo. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu không tổ chức lễ húy kị Tổ sư Pháp Hóa - khai sơn Tổ đình Thiên Ấn. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ được tổ chức nội bộ trong chùa Thiên Ấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Chuẩn bị tiếp nhận 130 lao động trở về từ Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO