Biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Vẫn còn hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động trên biển

Lan Anh 18/09/2024 - 12:00

(TN&MT) - Sáng 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 5h sáng cùng ngày, Quảng Nam có 206 tàu cá đang hoạt động trên biển.

Theo đó, trong tổng số 2.576 tàu cá của Quảng Nam với 13.520 lao động, hiện còn 206 tàu với 1.942 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, 144 tàu với 761 lao động hoạt động ở vùng lộng, khu vực Hoàng Sa có 25 tàu với 176 lao động, khu vực Trường Sa có 37 tàu với 1.005 lao động.

quang-nam1.jpg
Các tàu cá đã về trú tránh ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão tại cảng An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông báo kêu gọi 13 phương tiện đang hoạt động tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới vào bờ tránh trú, dự kiến ngày 18/9 các tàu sẽ vào cảng An Hòa (Núi Thành).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão số 4, lực lượng chức năng đã yêu cầu tàu thuyền tạm dừng ra đảo Cù Lao Chàm và ngược lại để đảm bảo an toàn. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân liên tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến để chủ động ứng phó ATNĐ.

“Các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai đã được ban hành. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến người dân dân nắm thông tin diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, tránh thiệt hại. Riêng với các di tích thì có các phương án chằng chống, bảo vệ để đảm bảo an toàn”,ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Ứng phó với ATNĐ, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 2 công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến ATNĐ, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

quang-nam2.jpg
Tạm dừng hoạt động tàu thuyền ra đảo Cù Lao Chàm

“Chủ động triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với ATNĐ, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại; canh gác, cảnh báo, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở”, ông Lê Văn Dũng nói

UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra công trình đê điều, hồ, đập, cầu, cống; tổ chức vận hành điều tiết các công trình hồ chứa nước theo quy định; chủ động, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Vẫn còn hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO