Quảng Nam: Nguy cơ mất mùa do mặn xâm nhập sâu

11/03/2014 00:00

(TN&MT) - Hàng ngàn hec ta cây trồng vụ Đông Xuân ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mất mùa do mặn đang xâm nhập sâu với nồng độ cao gấp nhiều lần cho phép.

(TN&MT) - Hàng ngàn hec ta cây trồng vụ Đông Xuân ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mất mùa do mặn đang xâm nhập sâu với nồng độ cao gấp nhiều lần cho phép. Nhiều trạm bơm đang phải hoạt động theo giờ để cứu lúa.
   
Quảng Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cứu lúa Đông Xuân

2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không có mưa, mực nước trên các sông xuống thấp khiến mặn xâm nhập tại một số trạm bơm. Độ mặn đo được tại Trạm bơm Tứ Câu, huyện Điện Bàn mấy ngày gần đây lên đến 4,3 phần nghìn, vượt ngưỡng cho phép hơn 3 phần nghìn nên trạm bơm ngừng vận hành. Mỗi ngày Trạm bơm Tứ Câu chỉ hoạt động được 6 - 9 tiếng đồng hồ. Các Trạm bơm Cẩm Sa, Thanh Quýt cũng lâm vào tình cảnh tương tự, để đảm bảo nước cho lúa, các nhân viên trực trạm phải tiến hành đo nồng độ mặn 30 phút/lần.

Theo ông Nguyễn Viết Long - Phó Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: Từ thời điểm cận Tết Giáp Ngọ đến nay, vì mặn liên tục xâm nhập với nồng độ cao. Đáng lo ngại hơn, mức độ nhiễm mặn so với các năm trước cùng thời điểm năm nay thì mặn xâm nhập sớm và nồng độ cao hơn gấp nhiều lần. Ngoài 265ha lúa của nông dân xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn) do Trạm bơm Tứ Câu đảm nhận tưới thì 310ha lúa ở các xã Điện Nam Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc... đang đứng trước nguy cơ mất mùa. Để cứu lúa Đông - Xuân, huyện Điện Bàn đề xuất phương án xây dựng đập bổi ngăn sông Vĩnh Điện, với kinh phí 1,5 tỷ đồng.

   
Nạo vét, khơi thông luồng lạch để chống hạn, chống mặn

Vụ Đông Xuân này toàn tỉnh Quảng Nam gieo trồng hơn 42.500ha lúa, trong đó có 38.000 ha chủ động tưới, còn lại 4.500ha dựa vào nước trời. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã có 3 trạm bơm phải ngừng hoạt động do nhiễm mặn kéo dài mấy ngày liền, diện tích nhiễm mặn hơn 500 hécta.

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hiện giờ phần lớn chân ruộng lúa không chủ động tưới đã bị chết héo nên xem như mất trắng hoàn toàn, còn một số ít diện tích nếu may mắn thì cũng chỉ thu được 30 - 50% sản lượng so với đông xuân năm ngoái.

Để cứu lúa Đông - Xuân đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng, ngoài việc khẩn cấp xây dựng đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện, với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường điều tiết dẫn nước trên hệ thống kênh tưới, thực hiện nghiêm túc các biện pháp tưới tiết kiệm trong điều kiện nguồn nước bị thiếu hụt. Đồng thời, nạo vét, khơi thông luồng lạch, dự trữ nước và sẵn sàng các phương án chống hạn, chống mặn khẩn cấp.

Lan Anh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Nguy cơ mất mùa do mặn xâm nhập sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO