Biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Lo sợ sạt lở sông “nuốt làng”, hàng trăm người đội mưa “vá” kè

Lan Anh 14/11/2023 - 17:55

Lo sợ lũ cuốn trôi làng, hàng trăm người dân ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đội mưa dùng cọc tre, bao cát gia cố tạm những vị trí sạt lở trên sông Vu Gia.

Mưa lớn những ngày qua đã làm một số địa điểm ven sông Vu Gia đoạn chảy qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở với chiều dài gần 100m, ăn sâu vào bờ từ 4-5m, đe dọa đến tính mạng và tài sản của bà con.

qnam1.jpg
Hàng trăm người được huy động để gia cố những vị trí bị sạt lở trên sông Vu Gia

Nhằm hạn chế tình trạng sạt lở ngoạm sâu vào làng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân tập trung gia cố lại những vị trí đang bị sạt lở nghiêm trọng bằng cọc tre và bao tải cát.

qnam3.jpg
Người dân dùng cọc tre, bao tải cát để gia cố đoạn sông bị sạt lở

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 14/11, bên bờ sông Vu Gia đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, người dân cùng các lực lượng đang tích cực khắc phục điểm sạt lở lớn ảnh hưởng tới khoảng 200 hộ dân nơi đây.

qnam5.jpg
Hàng trăm cọc tre và bao cát được sử dụng để gia cố kè tạm chống sạt lở

Bà Trương Thị Cẩm (ở thôn Khương Mỹ) cho biết tình trạng sạt lở đã xảy ra từ năm ngoái, địa phương cũng đã có kè chống sạt, tuy nhiên gần đây sạt lở ngày càng nặng sau các đợt mưa lớn.

“Nước về lớn quá, lo sợ lở đất, lở làng nên đã khẩn trương cùng các lực lực tham gia chặt tre, đổ cát vào bao để tiến hành gia cố, chống sạt lở”, bà Cẩm chia sẻ.

Ông Phan Phước Mơ – Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho biết, tình trạng này đã có dấu hiệu từ năm ngoái, vài ngày gần đây thì bắt đầu xâm thực mạnh, ăn sâu vào đất liền, nguy cơ sạt lở tuyến đường độc đạo ở thôn Khương Mỹ.

qnam4.jpg
Hàng rào cọc tre, bao cát gia cố bờ sông.

“Hiện đã báo cáo lên UBND huyện Đại Lộc, nếu tình trạng sạt lở cứ diễn biến phức tạp và không có biện pháp tu bổ, sửa chữa kè kịp thời thì gần 200 hộ dân thôn Khương Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn”, ông Mơ nói.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện cùng Ban Phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ huyện đã đến kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre, bao tải cát để giữ chân mái taluy, tạm không cho ảnh hưởng tuyến giao thông.

Ông Nguyễn Hảo – Bí thư huyện ủy Đại Lộc cho biết trước mắt đã chỉ đạo UBND huyện yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở.

qnam.jpg
Tập trung gia cố bờ sông Vu Gia đang bị sạt lở do mưa lớn

“Khi qua mùa mưa, huyện sẽ nghiên cứu tìm phương án khắc phục lâu dài, nếu vượt khả năng thì sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kịp thời để không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của các hộ dân nơi đây”, ông Hảo thông tin.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 11 giờ ngày 14/11, mực nước tại Hội Khách 15,27m, trên báo động (BĐ) II là 0,77m; tại Ái Nghĩa 7,08m, trên BĐ I là 0,58m; tại Nông Sơn 11,83m, trên BĐ I là 0,83m; tại Giao Thủy, Câu Lâu và Hội An dưới BĐ I.

Dự báo trong 6 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ BĐ III, sau đó xuống chậm; lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức BĐ II đến dưới BĐ III, sau đó xuống chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt tại hạ lưu các sông và vùng trũng thấp, ven sông suối tại Nông Sơn, Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Lo sợ sạt lở sông “nuốt làng”, hàng trăm người đội mưa “vá” kè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO