Quảng Nam: Khô hạn, người dân xã đảo “quay cuồng” tìm nước

Lan Anh| 13/07/2021 21:11

(TN&MT) - Vào mùa nắng nóng, hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại lâm vào cảnh “khát khô”. Trong khi đó, công trình nước sạch tiền tỷ được xây dựng cách đây 2 năm lại bỏ hoang, lãng phí.

Dưới cái nắng hầm hập trưa hè, bà Đinh Thị Chung (47 tuổi, ở thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải) nặng nề dắt xe đạp cùng lỉnh kỉnh những thùng nước ra giếng nước ngọt hiếm hoi của thôn để lấy nước về cho 5 người trong gia đình sinh hoạt.

Bà Đinh Thị Chung vất vả đi kiếm nước ngọt về sinh hoạt

Bà Chung chia sẻ, thôn nằm cô lập hoàn toàn với đất liền, bốn mặt giáp biển và sông nên nguồn nước ngọt rất khan hiếm. Nhà nào đào giếng thì nước cũng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Năm 2006, nhà nước có đầu tư một đường ống dẫn nước ngọt bắc qua sông Trường Giang để đưa nước từ Tam Giang về thôn Long Thạnh Tây. Thế nhưng, thời gian qua việc nạo vét lòng sông dẫn đến đường ống bị hư hỏng, nguồn nước ngọt cũng vì thế mà không còn, hàng trăm hộ dân luôn sống trong cảnh thiếu nước ngọt

“Toàn thôn chỉ có được 3 cái giếng đào, nhưng nguồn nước ngọt cũng rất ít. Cứ đến mùa hè là cả thôn lại thấp thỏm tìm nước sạch về dùng. Tôi thường dậy sớm hoặc buổi trưa đi xách nước về nhà rồi dùng tiết kiệm”- bà Chung cho hay.

Người dân xã đảo Tam Hải chở từng thùng nước sạch về dùng

Theo người dân thôn Long Thạnh Tây, cả tháng nay, cảnh người dân rồng rắn, xếp hàng gánh nước đã trở nên quen thuộc. Ai cũng tranh thủ đi từ sáng sớm hoặc vào giờ trưa, tối khuya để xách nước về dùng.

Anh Nguyễn Văn Nhân (41 tuổi), trú thôn Long Thạnh Tây cho biết, nước ngọt ở đây rất quý vì hầu hết giếng đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, nhà nào có điều kiện thì lấy ghe chạy qua sông Trường Giang để lấy nước ngọt ở xã Tam Giang về dùng. Vào mùa mưa thì nhiều nhà mua thùng nhựa hoặc xây dựng bể hứng nước mưa xuống.

“Bà con kiến nghị miết mà không thấy chính quyền có giải pháp gì. Nước ngọt khan hiếm nên ngoài việc đi gánh nước về, gia đình tôi phải bỏ tiền mua 2 bình nước lọc, một bình nước lọc giá bán là 15.000 nghìn đồng để về uống nước và nấu thức ăn.” – anh Nhân cho hay.

Người dân phải sắm thùng phi để trữ nước mưa, nước ngọt dành sử dụng.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải cũng thừa nhận  việc thiếu nước sạch trên địa bàn xã đã trở nên “rất nóng” nhiều năm nay. Cứ vào mùa nắng nóng, nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tình trạng nuôi tôm tự phát ồ ạt tại xã Tam Hải cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước bị nhiễm mặn ngày thêm nghiêm trọng.

Lý giải việc công trình nước sạch ở trung tâm xã được xây dựng từ năm 2018 với kinh phí 4 tỷ đồng nhưng lại bỏ hoang, lãng phí, ông Hùng cho biết: Nguyên nhân là do người dân địa phương không đồng tình về việc khoan giếng với công suất lớn sẽ làm đứt mạch nước ngầm, khiến nguồn nước toàn xã sẽ bị nhiễm mặn.

Công trình nước sạch hơn 4 tỷ đồng tại trung tâm xã đảo Tam Hải đã hoàn thành các hạng mục xây dựng nhưng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã thống nhất phương án thiết kế đầu tư xây dựng dự án hệ thống cấp nước sạch cho xã đảo Tam Hải.

 “Về lâu dài sẽ đưa nước từ bên đất liền qua xã đảo nên dừng dự án công trình nước sạch ở trung tâm xã đảo Tam Hải, dừng việc hút nước ngầm. Dự án có tổng chiều dài đường ống toàn tuyến hơn 8km, điểm đầu tuyến đấu nối vào đường ống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam; tổng mức đầu tư dự án gần 9 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng thiếu nước ở xã đảo Tam Hải.” - ông Sinh khẳng định

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Khô hạn, người dân xã đảo “quay cuồng” tìm nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO