Quảng Bình: Xót xa cảnh cá lồng của người dân chết trắng sau mưa lũ

Hồng Thiệu| 11/10/2020 11:48

(TN&MT) - Hàng chục tấn cá nuôi lồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị chết sau đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đồng cho nhiều hộ dân.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mưa vừa đến mưa to đã diễn ra từ ngày 6-10/10/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa lũ gây ngập lụt hơn 14.700 ngôi nhà, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại. Ngay sau đợt mưa cá nuôi tại lồng của hàng trăm hộ dân bị chết trắng.

Mưa lũ khiến ca lồng người dân bị chết hàng loạt.

Theo ghi nhận của PV, tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, là địa phương có cá lồng chết nhiều nhất. Tại thôn Phú Ninh, có 19 hộ nuôi cá chẽm, đợt mưa lũ lớn đã làm cá chết hàng loạt, cá chết chủ yếu là loại cá chẽm, có đã có trọng lượng từ 2kg trở lên.

Đứng bên lồng cá, ông Trần Văn Huấn (SN 1976, chủ cá lồng ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), chua xót: “Cá chết hết rồi em ơi. Bao công sức thời gian qua của vợ chồng tôi giờ đã mất trắng, lũ quá tàn nhẫn với bà con chúng tôi”.

Ông Trần Văn Huấn cho biết cá của bà con nơi đây nuôi chủ yếu là cá chẽm, một loại cá có giá trị kinh tế cao, cá được bà con nuôi từ 10 tháng qua. Trọng lượng cá mỗi con đã từ 2kg trợ lên và cũng sắp đến thời gian thu hoạch.

Cá chuẩn bị đến thời gian thu hoạch đã bị chết trắng gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nam (SN 1970, chủ cá lồng ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), bày tỏ: “Nước lũ về quá nhanh, khiến cá bị sốc nước nên chết nhanh. Chiều hôm nay, một số thương lái đã đến mua cá nhưng cá chết nên giá giảm 5-6 lần, chỉ còn khoảng 50.000 đồng/2kg. Ít nhất đã có hàng chục tấn cá chẽm chết gây thiệt hại hàng tỉ đồng”.

Cá chẽm có giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, cho biết: “Mưa, lũ nhiều ngày qua đã khiến cá nuôi trong lồng bè của người dân ở thôn Phú Ninh chết hết. Hiện, nước lũ vẫn đang bao vây xã Duy Ninh, chúng tôi đang cố gắng đến từng nhà cứu trợ cho người dân”.

Hàng chục tấn cá chết trắng.

Đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã làm 2 người chết, hơn 14.700 ngôi nhà bị ngập sâu với mức nước từ 0,5-3m, trong đó nặng nề nhất là huyện Lệ Thủy trên 9.000 ngôi nhà bị ngập, huyện Quảng Ninh hơn 4.000 ngôi, tại “rốn lũ” xã Tân Hóa huyện Minh Hóa địa phương này có trên 560 hộ dân bị ngập nước và nhiều thôn bản khác bị chia cắt.

Địa bàn huyện Quảng Ninh là địa phương có nhiều hộ nuôi cá lồng.

Lũ cũng gây thiệt hại cho diện tích thủy sản đang thả nuôi: 6.543,8 ha (mặn, lợ 1.323,4 ha; ngọt 5.220,4 ha). Số lồng bè nuôi trên sông: 1.590 lồng (nuôi nước ngọt 1.007 lồng; mặn lợ: 583 lồng). Diện tích rau màu đang sản xuất bị thiệt hàng nghìn ha, trong đó: 1.198ha (Lệ Thủy: 380ha, Quảng Ninh: 300ha, Đồng Hới: 18ha, Ba Đồn: 150ha, Quảng Trạch: 250ha). Diện tích sắn chưa thu hoạch 2.400ha (Quảng Ninh 300ha, Bố Trạch 2.100ha).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Xót xa cảnh cá lồng của người dân chết trắng sau mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO