Biến đổi khí hậu

Quảng Bình ra công điện khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Tùng 01/10/2023 - 18:56

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, chủ động ứng phó thiên tai thời gian tới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 28/9/2023 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ, một số tuyến đường bị sạt lở làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Dự báo trong thời gian tới, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

66.jpg
Nước lũ cuồn cuộn trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện Công điện số 898/CĐ-TTg ngày 28/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, đảm bảo tính an toàn tính mạng của người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các công việc sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

Rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phương án sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt do ngập lụt sâu, các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét.

Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người dân và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đầy đủ đến chính quyền cấp cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.

Rà soát, bổ sung kịp thời, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm ở các khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Tổ chức đánh giá kiểm kê và tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại theo quy định. Đồng thời, chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố trong thời gian tiếp theo theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, phát hiện, kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn đập, hồ chứa nước, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục các sự cố giao thông do mưa lớn gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tiếp tục dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến thời tiết, thiên tai để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai khắc phục hậu quả mưa lớn gây ra và công tác phòng ngừa, ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp có thể xảy ra trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình ra công điện khắc phục hậu quả mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO