Biến đổi khí hậu

Quảng Bình, Quảng Trị ra công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới

Thanh Tùng 17/09/2024 - 19:51

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 17/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc 117,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30 km/giờ.

1.gif
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDB KTTV QG

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc 112,8 độ kinh đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, mạnh lên thành bão.

Đến 16 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc 108,9 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Dự báo, do ảnh hưởng của ATNĐ sau mạnh lên thành bão, trong 24 giờ tới, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10 (89-102 km/giờ), sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo cảnh báo vùng gió mạnh mở rộng đến vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2-3 m, vùng gần tâm bão từ 3-5 m. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

img_4819.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại cửa biển Nhật Lệ, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Ảnh: Thanh Tùng

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 6851/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 16/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ứng phó với ATNĐ gần biển Đông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của ATNĐ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhân dân và Nhà nước; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển tập trung rà soát, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến của ATNĐ và các loại hình thời tiết nguy hiểm khác để phục vụ công tác phòng, chống thiên tại trên địa bàn.

Tại tỉnh Quảng Trị, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các huyện ven biển và đảo Cồn Cỏ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị theo dõi và thông báo kịp thời đến các thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu, thuyền biết về diễn biến ATNĐ, để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; tổ chức kiểm đếm và quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Thông tin, tuyên truyền và có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài KTTV tỉnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về diễn biến ATNĐ và các hình thế thời tiết nguy hiểm khác có thể xảy ra.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến thời tiết nguy hiểm đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn, trong đó: Tổng dung tích các hồ chứa Thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị quản lý còn khoảng 30,43% so với dung tích thiết kế, hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện còn khoảng 28,65% so với dung tích thiết kế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình, Quảng Trị ra công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO