Quảng Bình: Người dân phát hiện sọ người khi đang khai thác cát

17/04/2019 16:17

(TN&MT) - Đang khai thác cát trên sông Gianh anh Nguyễn Văn Đông (SN 1987, trú thôn Cây Thị, xã Cảnh Hóa) thấy vòi hút cát bị tắc nên kéo lên để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một sọ người bị mắc kẹt vào vòi hút.

Ngày 17/4, ông Cao Văn Trúc - Chủ tịch UBND xã  Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, cho biết khoảng  8 giờ sáng ngày 16/4, tàu cát của anh Nguyễn Văn Đông đang khai thác cát trên Sông Gianh tại bãi Rì Rì giáp ranh giữa xã Văn Hóa và Tiến Hóa, thì bỗng nhiên thấy tắc, khi kéo vòi hút cát lên để khắc phục đã phát hiện một sọ người mắc kẹt tại đầu vòi.

Tàu hút cát phát hiện sọ người khi đang khai thác
Tàu hút cát phát hiện sọ người khi đang khai thác

Sau khi phát hiện, anh Đông đã báo với chính quyền xã Tiến Hóa và Công an huyện Tuyên Hóa để tìm cách xử lý và tiến hành điều tra sự việc. Đồng thời, anh Nguyễn Văn Đông cũng xin được đưa chiếc sọ người này về chôn cất tại địa phương.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp với công an các xã lân cận thông báo đến người dân xem trong thời gian qua trên địa bàn có ai mất tích hay không để xác định danh tính chiếc sọ người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Người dân phát hiện sọ người khi đang khai thác cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO