Quảng Bình: Kế hoạch đón 400 công dân từ vùng dịch TP. HCM và các tỉnh phía Nam về quê

Hồng Thiệu| 19/08/2021 11:59

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch đón con em quê hương đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối tượng ưu tiên nhất là phụ nữ mang thai từ tuần thứ 28 trở lên (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi tốt hoặc bình thường). Trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm.

Công dân sẽ được hướng dẫn đăng ký trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và truyền thông.

Quảng Bình dự kiến sẽ đón 400 công dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê.

Trong đợt này, dự kiến sẽ đón khoảng 400 người về bằng máy bay và kết hợp các phương tiện khác. Toàn bộ chi phí đưa đón, cách ly (điều trị) cho các công dân sẽ miễn phí. Thời gian bắt đầu tiếp nhận thông tin từ ngày 19/8/2021 đến 16h ngày 20/8/2021. Ngày 22/8/2021 sẽ đón công dân tỉnh Quảng Bình trở về.

Tính đến sáng ngày 19/8/2021, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 91 ca dương tính với SARS-Co-V-2.

Sau khi về đến Quảng Bình, sẽ được cách ly 14 ngày tại khu vực Trường Cao đẳng Luật Miền Trung (TDP 6, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và 14 ngày cách ly tại nhà.

Tính đến sáng ngày 19/8/2021, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 91 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 20 trường hợp khỏi bệnh, hiện còn 71 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Kế hoạch đón 400 công dân từ vùng dịch TP. HCM và các tỉnh phía Nam về quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO