Tiếng dân

Phú Thọ: Gần 100 hộ dân sống bất an cạnh dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê

Anh Khôi - Bảo Hà 28/07/2023 - 16:06

(TN&MT) - Nhiều năm qua, gần 100 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu tại khu Chùa Bộ và Quang Trung, Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị công trường của Dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê “hành”, phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường.

Theo đơn thư người dân gửi tới Báo Tài nguyên và Môi trường, nhiều năm nay, người dân phải chịu cảnh ngày nắng thì bụi mù mịt, tiếng máy ủi, máy xúc náo động cả vùng quê, ngày mưa thì nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm, đường bị ngập cao cả mét khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Đặc biệt, trẻ em phải nghỉ học do đường đi lại bị ngăn cách và cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

363482967_810863060573963_7337744094950243730_n.jpg
Đất của dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê sạt lở xuống đường đi lại của người dân

Bà Nguyễn Thị Nhận, người dân khu Quang Trung cho biết: Dự án này triển khai từ năm 2014, nhà tôi chịu cảnh bụi bặm mù mịt, trời mưa gió là sợ lắm, đường đi đã thành con suối vì họ đổ đất chặn tứ phía nên không có chỗ thoát nước. Bà Nhận cho biết thêm: Lo lắng nhất vẫn là nguồn nước, từ ngày họ san mặt bằng đến giờ, nguồn nước ăn bị ô nhiễm, nước có mùi tanh và đục ngầu, mong muốn của chúng tôi là sớm có chỗ tái định cư để ở cho an toàn chứ mùa mưa bão sắp đến rồi.

Tương tự, ông Phạm Thuận Thành, khu Chùa Bộ bức xúc: Hàng chục hộ dân chúng tôi “bị hành” gần mười năm nay, nắng bụi, mưa ngập úng, con cháu có khi bỏ học mấy ngày vì không thể ra khỏi nhà. Chúng tôi báo cáo chính quyền, họ đến kiểm tra rồi về, đến nay vẫn chưa có giải pháp gì. Trong khi, hàng chục hộ dân được mong di chuyển tới khu TĐC càng sớm càng tốt.

363486912_2090571701146615_5088199300932883626_n.jpg
Mặt bằng hạ tầng của dự án cao hơn so với nóc nhà, khiến người dân phải sống trong cảnh bất an sau khi mưa xuống

Được biết, Khu Công nghiệp Cẩm Khê được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam và đến ngày 13/5/2016, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghiệp Cẩm Khê.

Theo đó, Khu Công nghiệp Cẩm Khê có diện tích 450ha thuộc địa phận Thị trấn Cẩm Khê và xã Xương Thịnh. Ngày 11/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Cẩm Khê. Dự án được giao cho Công ty CP Ao Vua và Công ty CP Xây dựng Đức Anh đầu tư thực hiện.

363493118_291712740189086_2378662743237015650_n.jpg
Hạ tầng của khu tái định cư nham nhở khi người dân nhiều năm chờ đợi

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Danh Ca, Chủ tịch UBND Thị trấn Cẩm Khê cho biết: Về khu tái định cư do Ban Quản lý Dự án của huyện làm chủ đầu tư, chúng tôi chỉ là đơn vị giám sát. Việc người dân phản ánh khu tái định cư không đảm bảo hạ tầng là ý kiến một chiều. Nếu thực sự khu tái định cư không đảm bảo chất lượng thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nên người dân không phải lo. Hiện tại, Khu tái định cư đã hoàn thành 70 – 80% và Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu phía chủ đầu tư phải hoàn thành trong tháng 8/2023.

Vẫn theo ông Hoàng Danh Ca, cho đến thời điểm này, Dự án Khu Công nghiệp Cẩm Khê mới được giao đất được139ha/450ha. Nguyên nhân là do những hộ xen kẹt có đất ở, đất liền kề chưa giải phóng được mặt bằng, hiện chúng tôi đang rà soát lại. Đối với việc ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án, ông Ca thừa nhận đúng là có việc đi lại khó khăn khi có mưa lớn, tuy nhiên, sau đó đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư đưa máy móc vào san gạt để người dân đi lại.

363493306_831568161565208_6501219148648083128_n.jpg
 Sau mưa, nhiều hộ dân sống ven dự án bị chia cắt

Song theo người dân phản ánh lại trái ngược với những gì mà vị lãnh đạo UBND Thị trấn Cẩm Khê nói, vì mỗi lần mưa xuống đất của dự án sạt lở, sình lầy ngập ngụa, khiến người dân bị chia cắt nhiều ngày. Người dân phản ánh lên các cấp chính quyền thì họ chỉ đến xem qua và không lập biên bản cũng không hỗ trợ cho những hộ dân bị mắc kẹt.

363497724_939137023840131_8179832825827680512_n.jpg
  Người dân khu Chùa Bộ và Quang Trung sống trong thấp thỏm mưa bão sợ sập nhà ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Bùi Ngọc Hồi, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Cẩm Khê cho hay: Về công tác giải phóng mặt bằng, huyện cũng đang rất quyết liệt để giải quyết quyền lợi cho người dân. Đến nay, UBND huyện đã điều chỉnh bổ sung một số hạng mục theo ý kiến của người dân phản ánh nhưng phải đảm bảo quy định của nhà nước.

Ông Hồi cho biết thêm: Mặc dù Dự án xây dựng hạ tầng từ năm 2018 nhưng hiện mới chỉ giải phóng mặt bằng được khu đất nông nghiệp, còn về đất nhà ở và kiến trúc thì chưa giải phóng được mặt bằng. Huyện hiện đang rà soát, kiểm đếm và công khai phương án bồi thường. Về việc thi công hạ tầng Dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, huyện, các Phòng, ban và địa phương cũng đang khắc phục để đảm bảo cuộc sống của người dân. Thời gian tới, UBND huyện sẽ quyết liệt hơn để sớm đưa người dân hai khu vực này ra khu tái định cư sớm nhất có thể.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết các kiến nghị của người dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Gần 100 hộ dân sống bất an cạnh dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO