Phù Ninh (Phú Thọ): “ Đất tặc” hoạt động công khai

21/03/2018 19:01

(TN&MT) - Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép khai thác, thế nhưng nhiều tháng nay gia đình ông Nguyễn Văn Chất đã tự ý mang máy múc vào khu vực đất ruộng của gia đình và mua lại của một số hộ dân tại khu 14, làng nghề Chùa Tà - xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh để khai thác đất. Điều đáng nói, chính quyền nơi đây biết nhưng vẫn làm ngơ?

29388828 1103792859768846 8313114402060500992 o
A ghi hiện trường khai thác đất của ông Chất.

Người dân tại khu 14, xã Tiên Phú rất bức xúc vì tình trạng khai thác đất đã diễn ra nhiều ngày qua, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Hàng ngày có hàng chục xe ra vào khu vực này để chở đất. Nhiều đối tượng đã đưa máy móc, phương tiện vào hoạt động cả ngày, để lấy đất mang đi. Con đường giao thông Núi Minh – khu14 đang bị cày xới không thương tiếc, người dân sống hai bên đường bị “hành” vì các xe chở đất không che chắn.

29356425 1103792993102166 9044983022641741824 o


Một hộ dân sống gần khu vực khai thác đất (xin dấu tên) cho biết: Khu vực này là đất nông nghiệp. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ông Chất đã đem máy xúc và ô tô vào ngang nhiên khai thác đất vận chuyển đi. Các xe chở đất chạy rầm rầm suốt ngày  khiến người dân nơi đây ăn, ngủ không yên. Đặc biệt, các xe chở đất không hề có che chắn bạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mấy hôm nay trời hanh nắng khiến bụi bay mù mịt và nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu 14 – làng nghề Chùa Tà - xã Tiên Phú, ở đây một khối lượng đất khá lớn đã được đào đi, để lại khoảng không rộng cả trăm mét vuông. Phía trong là 3 máy múc đang miệt mài múc đất đổ lên xe ô tô để mang tới điểm tập kết cách đó vài trăm mét.

29386806 1103792513102214 6063710952493154304 o


Để làm rõ thông tin, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Phan Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Tiên Phú. Ông Đại khẳng định  ông Chất đào ao, khai thác đất ở đây là chưa có giấy phép. Khu đất này là đất nông nghiệp được một số hộ dân chuyển đổi lại cho gia đình ông Nguyễn Văn Chất,  nhưng đất  nằm trong quy hoạch đất của xã đã đưa ra Nghi quyết hội đồng nhân dân quy hoạch 3800m2 từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản.

29425200 1103792226435576 8242053618392367104 o
Tờ trình kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của xã Tiên Phú.

Khi được hỏi về việc chủ đất tự ý thực hiện đào ao, khai thác đất trái phép tồn tại nhiều tháng, nhưng xã không có bất kỳ đông thái nào? Ông Đại cho biết, chúng tôi đã lập biên bản và giao cho Công an xã giám sát. Hơn nữa, ở đây chưa có cơ quan chức năng nào xác định là khoáng sản, nên xã cũng không biết đây có phải là khoáng sản hay không, mà chỉ biết gia đình ông Chất xin phép là đào ao nuôi trồng thủy sản?!

29424994 1103792316435567 2652019924481867776 o
Biên bản làm việc giữa cơ quan chức năng về gia đình ông Chất tự ý khai thác đất

Chúng tôi còn khá bất ngờ khí ông Đại cung cấp về kế hoạch sử đất năm 2018, tổng diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản 16 khu của xã Tiên Phú chỉ có 2.700m2,  nhưng diện tích chêch lệch mình khu 14 đã lên tới 3.800m2, lúc này ông Đạt lại viện nhiều lý do và không trả lời rõ việc chênh lệch số liệu trên. Điều đáng nói, UBND Tiên Phú không báo cáo vụ việc trên bằng Văn bản lên cơ quan chấp trên mà chỉ dừng lại ở việc báo cáo miệng lên phòng TN&MT huyện và trực tiếp Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh. Phải chăng vụ việc có vấn đề?

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Ninh (Phú Thọ): “ Đất tặc” hoạt động công khai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO