Nhọc nhằn những “bóng hồng” chuyên đi đổ bê tông

19/10/2018 23:27

 (TN&MT) – Gần mười năm nay, hơn chục người phụ nữ ở xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) quyết bám trụ với nghề đổ bê tông. Dù nắng hay mưa, họ đều không quản ngại vất vả, sẵn sàng đón nhận sự mệt nhọc, lam lũ, tất cả vì “miếng cơm manh áo” và để nuôi con được ăn học đầy đủ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại buổi lao động của những người phụ nữ làm công việc của đàn ông, đó là nghề đổ bê tông:
 

Hơn 6h sáng, những người phụ nữ này có mặt tại một căn nhà đang xây dựng và chuẩn bị đổ tầng 1, họ vội vàng ăn dăm ba mẩu bánh mỳ rồi khẩn trương mang găng tay, đi ủng, bịt kín mặt. Sau đó họ phần chia công việc sao cho hợp lý, để buổi đổ bê tông được diễn ra suôn sẻ.
Nhãn
Có độ tuổi trung bình từ 35 tuổi đến gần 60 tuổi, nhưng sức khỏe của họ vẫn còn dẻo dai, miễn sao có việc để làm, dù mệt nhọc đến đâu họ không một lời than vãn hay kêu la.
Có độ tuổi trung bình từ 35 tuổi đến gần 60 tuổi, nhưng sức khỏe của họ vẫn còn dẻo dai, miễn sao có việc để làm, dù mệt nhọc đến đâu họ không một lời than vãn hay kêu la.
Có độ tuổi trung bình từ 35 tuổi đến gần 60 tuổi, nhưng sức khỏe của họ vẫn còn dẻo dai, miễn sao có việc để làm, dù mệt nhọc đến đâu họ không một lời than vãn hay kêu la.
Thoăn thoắt xúc gọn từng xẻng cát vào thùng, chị Nguyễn Thị Thơn (42 tuổi, thôn Thái Hòa, xã Hưng Lộc), nói giọng dõng dạc, đậm chết người phụ nữ vùng biển: Tổ đổ bê tông của chúng tôi có tổng cộng 15 người, trong đó có 13 chị em, nghề này vất vả, nhọc nhằn lắm, mỗi buổi chỉ được 70.000đ, làm ít tiền nên đàn ông họ không làm, nghề này cũng nhiều nguy hiểm và rủi ro, nhưng đã xác định làm thì phải chấp nhận. Nếu chủ nhà tốt bụng, sau khi hoàn thành công việc họ sẽ đưa thêm tiền bồi dưỡng, rồi cả tổ chia đều cho nhau.
Phụ nữ thường làm những công việc nhẹ nhàng, tuy nhiên việc đổ bông dù mệt nhọc nhưng họ vẫn làm hăng say như “đấng mày râu”.
Phụ nữ thường làm những công việc nhẹ nhàng, tuy nhiên việc đổ bông dù mệt nhọc nhưng họ vẫn làm hăng say như “đấng mày râu”.
Có những hôm tôi và mọi người phải đi xe đạp gần 20km để đến điểm làm, vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng, áo ướt đẫm mồ hôi, cố gắng kiếm đồng tiền để nuôi con cái ăn học. Nhiều hôm làm xong về nhà đau vai, tay chân sưng tấy, bụi làm đau mắt…nhưng không kêu ca, rồi đi tiêm hôm trước, hôm sau vẫn đi làm bình thường, trước tôi cũng là nhiều nghề như làm ruộng, công nhân…nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề nhưng lại sợ không có “công ăn việc làm”, bà Lê Thị Hòa (54 tuổi), gắn bó với nghề đổ bê tông gần 10 năm, cho biết.
Có những hôm tôi và mọi người phải đi xe đạp gần 20km để đến điểm làm, vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng, áo ướt đẫm mồ hôi, cố gắng kiếm đồng tiền để nuôi con cái ăn học. Nhiều hôm làm xong về nhà đau vai, tay chân sưng tấy, bụi làm đau mắt…nhưng không kêu ca, rồi đi tiêm hôm trước, hôm sau vẫn đi làm bình thường, trước tôi cũng là nhiều nghề như làm ruộng, công nhân…nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề nhưng lại sợ không có “công ăn việc làm”, bà Lê Thị Hòa (54 tuổi), gắn bó với nghề đổ bê tông gần 10 năm, cho biết.
Thùng chứa bê tông nặng gần 1 tạ được đưa lên, việc đứng “đón” bê tông như thế này đòi hỏi phải là người có sức khỏe, chính xác và tinh thần tốt, bởi vì họ luôn đứng sát mép tường ở trên cao.
Thùng chứa bê tông nặng gần 1 tạ được đưa lên, việc đứng “đón” bê tông như thế này đòi hỏi phải là người có sức khỏe, chính xác và tinh thần tốt, bởi vì họ luôn đứng sát mép tường ở trên cao.
Hai người phải oằn lưng gánh thùng bê tông lớn, tuy nhiên bước chân của họ vẫn nhanh nhẹn, uyển chuyển.
Hai người phải oằn lưng gánh thùng bê tông lớn, tuy nhiên bước chân của họ vẫn nhanh nhẹn, uyển chuyển.
Đi đổ bê tông, da mặt của người phụ nữ nào cũng đen xạm đi vì nắng.
Đi đổ bê tông, da mặt của người phụ nữ nào cũng đen xạm đi vì nắng.
Phụ nữ Việt Nam vốn không ngại nhọc nhằn, vất vả và làm lũ, họ sẵn sàng dấn thân vào công việc của đàn ông.
Phụ nữ Việt Nam vốn không ngại nhọc nhằn, vất vả và làm lũ, họ sẵn sàng dấn thân vào công việc của đàn ông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhọc nhằn những “bóng hồng” chuyên đi đổ bê tông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO