Biến đổi khí hậu

Nhiệt độ khu vực Nam bộ năm 2024 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm

Nguyễn Quỳnh 27/02/2024 - 18:14

TN&MT) - Từ ngày 9/2 đến nay, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài 18 ngày liên tục. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, trong mùa khô năm 2024, nền nhiệt độ tại khu vực này sẽ cao hơn trung bình nhiều năm.

z5196969852918_b469b5270fdff19112bfc44f1b117de1.jpg
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết: Năm nay, khu vực Nam bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm, từ cuối tháng 12/2023 đã bắt đầu xuất hiện những ngày nắng nắng nóng xen kẽ. Tuy nhiên, từ ngày 9/2/2024 đến nay, khu vực này có đợt nắng nóng liên tục. Trong đó, tại Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Xoài (Bình Phước), Bình Dương, TP.HCM... một số ngày có nhiệt độ trên 36 độ; đặc biệt tại Biên Hòa nhiệt độ đo được ngày 15/2 ở mức 38 độ.

Cũng theo ông Lê Đình Quyết, chuỗi ngày nắng nóng kéo dài như vậy là bất thường, rất ít xảy ra trong thời điểm tháng 2 và mức nhiệt cao nhất cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Đợt nắng nóng này dự kiến đến đầu tháng 3/2024 mới có thể chấm dứt, sau đó khu vực Nam bộ sẽ có một số ngày nhiệt độ dưới 35 độ, có thể xuất hiện một số thời điểm có mưa, tương đối mát mẻ... trước khi bước vào những đợt nắng nóng tiếp theo.

Về nguyên nhân gây nắng nóng kéo dài, ông Lê Đình Quyết cho hay, do khối áp cao Tây Thái Bình Dương tác động, hoạt động gần khu vực Nam bộ nên khiến nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, trên bình diện rộng, nguyên nhân gây tình trạng nắng nóng tại khu vực Nam bộ chính là do hiện tượng El Nino. Hiện tại, El Nino đang hoạt động vẫn là pha nóng, nhận định phải hết tháng 4/2024 mới chuyển sang pha trung tính.

z5196969848994_2bb3317fb2bdcde30d5ae6fcbe49f39d.jpg
TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài 18 ngày liên tục, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Nhận định chung về mùa khô năm 2024, ông Lê Đình Quyết cho rằng: Nắng nóng sẽ bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Theo dự báo, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng năm nay từ 39.0 - 39.5 độ. Cụ thể, trong tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm. Khu vực miền Đông và vùng ven biển phía Tây Nam có một vài đợt nắng nóng diện rộng. Khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 độ sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở miền Đông. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-15 ngày ở miền Đông và 5-10 ngày ở miền Tây.

Trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng sẽ rất gay gắt. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ và trên 38 độ ở miền Đông và 35-37 độ ở miền Tây. Số ngày có nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông từ 15-20 ngày và 10-15 ngày ở khu vực ven biên giới Tây Nam của miền Tây. Bước sang tháng 5/2024, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng trên cả miền Đông và miền Tây với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ và trên 38 độ trên các tỉnh miền Đông và ven biên giới Tây Nam.

"Tình trạng nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ dễ bị sốc nhiệt, cảm nắng, các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, do độ ẩm không khí thấp, rất dễ gây ra nguy cơ cháy rừng. Mặt khác, lượng mưa những tháng đầu năm 2024 sẽ thấp, kết hợp với nắng nóng liên tục sẽ gây thiếu hụt nước ngọt, nguy cơ xâm nhập mặn cao sẽ có nguy cơ thiếu hụt nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Nam bộ, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long", ông Lê Đình Quyết thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ khu vực Nam bộ năm 2024 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO