Nhật Bản xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới

06/01/2015 00:00

(TN&MT) - Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện Mặt Trời nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới.

(TN&MT) - Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện Mặt Trời nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới.
   
   Trong dự án, Tập đoàn Kyocera của Nhật sẽ xây dựng một nhà máy dựa trên 50.000 module thu năng lượng Mặt Trời nổi trên mặt hồ chứa của đập Yakamura. Trước đó, họ đã có nhà máy trên các dải đất ven biển như Kagoshima Nanatsujima.
   
  Theo Discovery News, hệ thống module bao phủ diện tích mặt nước khoảng 180.000 m2. Nhà máy ước tính tạo ra hơn 15,6 MWh mỗi năm, đủ cung cấp điện cho trung bình 4.700 hộ gia đình.
   
Nhà máy điện mặt trời Kagoshima Nanatsujima  của tập đoàn Kyocera, Nhật Bản. 
   
  Theo ước tính của tập đoàn, nhà máy điện năng lượng Mặt Trời nổi này sẽ thu thập đủ năng lượng ánh sáng Mặt Trời từ bề mặt đập, để bù lại khoảng 7.800 tấn khí CO2 phát thải mỗi năm. Công trình đồng thời bao gồm một trung tâm giáo dục tiếp giáp với nhà máy, cung cấp lớp học cho học sinh địa phương, tập trung giới thiệu về các vấn đề môi trường.
   
T.H
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO