Nhật Bản tài trợ Dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai

10/12/2014 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, tại TP.Đồng Hới đã diễn ra hội nghị thường niên lần thứ nhất Dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai tại Việt Nam (giai...

(TN&MT) - Vừa qua, tại TP.Đồng Hới đã diễn ra hội nghị thường niên lần thứ nhất Dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai tại Việt Nam (giai đoạn 2). Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
   
  Dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai tại Việt Nam (giai đoạn 2) nhằm mục đích nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp cấp Trung ương và tại 4 tỉnh mục tiêu gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế; thời gian thực hiện trong 3 năm (2013- 2016).
   
  Tại hội nghị, đại diện các tỉnh đã báo cáo tiến độ các hoạt động của dự án ở địa phương mình, đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
   
Các đô thị ven biển là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của BĐKH
   
  Riêng tại tỉnh Quảng Bình, kế hoạch thực hiện dự án gồm 3 nội dung cơ bản: lập kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp, giải pháp công trình chống lũ, lụt và phát triển giải pháp phi công trình. Trong đó, nhiều công việc đã được triển khai thực hiện như: tổ chức hội nghị khởi động; thành lập tổ công tác quản lý lũ lụt tổng hợp; thu thập thông tin, tài liệu; xây dựng và hiệu chỉnh mô hình phân tích lũ lụt, kết quả tính toán lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ; thực hiện công trình thử nghiệm quy mô nhỏ, chi phí thấp; xây dựng quy trình vận hành các hồ chứa; tập huấn cho cán bộ xã và các trưởng thôn hoạt động lập kế hoạch phòng chống lũ, lụt cấp xã và tập huấn giáo dục thiên tai cho các giáo viên tại các xã mục tiêu…
   
Nhật Thu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản tài trợ Dự án xây dựng xã hội thích ứng thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO