Nguyên kế toán Cảnh sát PCCC Đắk Lắk lĩnh án 10 năm tù

30/11/2015 00:00

  (TN&MT) - Sáng 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy (SN1986, nguyên kế toán Cảnh sát Phòng...

 

(TN&MT) - Sáng 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy (SN1986, nguyên kế toán Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đắk Lắk) vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy lĩnh án 10 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy lĩnh án 10 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, từ tháng 10 - 11/2014, Thùy đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số Công ty, cửa hàng điện máy trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Tổng giá trị tài sản Thùy đã lừa đảo, chiếm đoạt là 656 triệu đồng, bao gồm: 4 ti vi, 27 máy tính xách tay, 7 máy tính bảng và 5 điện thoại di động Iphone 5S. Tất cả tài sản sau khi chiếm đoạt được Thùy đã bán, cầm cố để tiêu xài.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Biên Thùy khai số tiền lừa đảo chiếm đoạt được bị cáo đã sử dụng để tham gia cá độ bóng đá trên mạng. Tuy nhiên, do vụ việc phức tạp Cơ quan điều tra đề nghị tách ra và điều tra xử lí sau.

Tại phiên tòa, Nguyễn Bá Biên Thùy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên kế toán Cảnh sát PCCC Đắk Lắk lĩnh án 10 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO