Nghiên cứu phản ánh thách thức về khí hậu, môi trường

Theo Chinhphu.vn | 31/12/2020 22:35

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phản ánh: Việt Nam phải giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường với tinh thần khẩn trương như khi chống dịch COVID-19 vì cái giá phải trả từ việc không hành động ngày càng tăng.

Ảnh minh họa

Báo điện tử Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 22/12/2020 có bài viết: Biến đổi khí hậu, thiên tai khiến Việt Nam mất 6 - 7% GDP mỗi năm, trong đó có nội dung “Việt Nam phải giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường với tinh thần khẩn trương như khi chống dịch COVID-19 vì cái giá phải trả từ việc không hành động ngày càng tăng...”.

Về nội dung Báo phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu phản ánh thách thức về khí hậu, môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO