Nghệ An: Nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao

Đình Tiệp| 05/05/2020 12:34

(TN&MT) - Theo dự báo, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An từ ngày 05/5-10/5 cường độ nắng nóng gia tăng, gay gắt, nhiệt độ cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lón, nhất là các khu vực rừng thông ở các huyện như Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An từ ngày 05/5-10/5 cường độ nắng nóng gia tăng, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, có nơi 40ºC.

Vì vậy, ngày 04/5/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An đã có thông báo cảnh báo cháy rừng các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An với cấp dự báo cháy là cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm - có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng).

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền các địa phương, Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị chủ rừng khác tập trung cao nhất, chỉ đạo làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Nắng nóng bắt đầu gay gắt khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất cao

Theo đó, các đơn vị nói trên phải thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24h hàng ngày, bố trí lực lượng canh phòng lửa rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí, mà có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong rừng và ven rừng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định về an toàn phòng chống cháy rừng.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ trong phòng chống cháy rừng gồm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Luôn luôn ở tư thế trực chiến, phản ứng nhanh, xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

Khi phát hiện cháy rừng thì chủ rừng, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hậu cần cơ động nhanh đến hiện trường tổ chức chữa cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ canh phòng hiện trường, rà soát dập tắt hết lửa, đề phòng cháy rừng bùng phát trở lại.

Được biết, trong năm 2019 tỉnh Nghệ An xảy ra 25 vụ cháy rừng, 59 vụ cháy bãi cỏ và thảm thực vật làm 1 người chết và gần 80 ha diện tích bị cháy, trong đó đất có rừng bị cháy là gần 47ha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO