Nghệ An: Lở núi kinh hoàng, một căn nhà bị phá nát

26/08/2018 09:34

(TN&MT) - Vào khoảng 20h ngày 25/8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, khiến 1 căn nhà bị đổ sập, nhiều nhà khác bị hư hỏng nặng.  

Vào thời gia kể trên, ngôi nhà của ông Trần Văn Thái, ở khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, nằm cạnh mép núi đã bị một khối lượng đất đá lớ từ trên cao đổ xuống dẫn đến bị sập hoàn toàn. Hàng loạt ngôi nhà lân cận cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.
 

Dãy nhà kinh doanh dịch vụ Internet của chị Lô Thị Niết bị sập phía sau trong cơn bão số 4
Dãy nhà kinh doanh dịch vụ Internet của chị Lô Thị Niết bị sập phía sau trong cơn bão số 4

May mắn trước khi sạt lở đất xảy ra, người dân đã sơ tán ra khỏi vùng sạt lở, nên không có thiệt hại về người.


Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng công an giao thông đã đến hiện trường để khoanh vùng, căng dây an toàn trên đường QL7 để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 

Căn nhà của ông Trần Văn Thái bị phá hủy hoàn toàn sau vụ lở đất đêm 25/8
Căn nhà của ông Trần Văn Thái bị phá hủy hoàn toàn sau vụ lở đất đêm 25/8

Được biết, do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án bạt núi mở rộng thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn nên bắt đầu từ giữa tháng 3/2018 đã xuất hiện vết nứt trên núi, kéo dài khoảng 200m phía sau nhiều hộ dân ở khối 4, thị trấn Mường Xén. Đến đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4 thì tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng đã khiến cho nhiều căn nhà bị đổ sập.

Trong đó nặng nề nhất là nhà anh Moong Quốc Khánh – chị Lô Thi Niết (sát nhà ông Thái) khi cả phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách căn nhà cùng toàn bộ công trình phụ và dãy nhà kinh doanh dịch vụ Internet đã bị hàng chục mét khối đất đá từ trên núi rơi xuống gây sập và hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính hàng vài trăm triệu đồng.

 

Dãy núi phía sau hàng chục ngôi nhà ở Khối 4, thị trấn Mường Xén đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của người dân do nguy cơ sạt lở
Dãy núi phía sau hàng chục ngôi nhà ở Khối 4, thị trấn Mường Xén đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của người dân do nguy cơ sạt lở

Trước đó, sáng ngày 25/8, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An) và bà con dân bản di dời nhà anh Lữ Phò Khiên và nhà chị Cụt Mẹ Bắc, đều ở bản Xốp Lau, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn đến nơi an toàn. Đây là 2 ngôi nhà nằm sát bờ suối, sau đợt mưa lũ vừa qua đã bị sạt lở nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Lở núi kinh hoàng, một căn nhà bị phá nát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO