Nghệ An: Khởi tố 4 cán bộ xã bán “chui” 283 lô đất

20/05/2018 15:58

(TN&MT)– Công an huyện Yên Thành cho biết, liên quan đến vụ bán 283 lô đất trái quy định xảy ra tại xã Phúc Thành, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có nguyên chủ tịch UBND xã này.

Quá trình điều tra, làm rõ của CQĐT cho thấy, từ tháng 1/2012 đến hết năm 2017, UBND xã Phúc Thành đã bán 283 lô đất trái thẩm quyền. Trong đó, năm 2012 tự ý bán 104 lô đất, năm 2013 bán 59 lô, năm 2014 bán 66 lô, năm 2015 bán 55 lô và 2017 bán 19 lô. Tổng diện tích các lô đất xã Phúc Thành bán trái thẩm quyền 88.539m2, thu hơn 22 tỷ đồng, nộp vào ngân sách xã 14,8 tỷ đồng, còn lại gần 8 tỷ đồng các xóm tự thu, tự chi.
 

Hầu hết các lô đất UBND xã Phúc Thành bán đã được người dân làm nhà kiên cố
Hầu hết các lô đất UBND xã Phúc Thành bán đã được người dân làm nhà kiên cố

Căn cứ các điều luật tố tụng hình sự, cơ quan công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các bị can, ông Đinh Văn Dương (55 tuổi), nguyên chủ tịch UBND xã Phúc Thành, Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi) nguyên kế toán trưởng, Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành về tội “ Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, đầu tháng 2/2018, Huyện Yên Thành cũng có quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, cách chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phúc Thành đối với ông Đinh Văn Dương. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên công chức Tài chính - Kế toán xã Phúc Thành cũng bị kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng và cách chức. Hai ông Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung - cán bộ công chức Địa chính - Xây dựng xã Phúc Thành sau đó cũng bị cách chức.

Trước đó, từ tháng 8/2017, Báo TN&MT đã có loạt bài “Dân tố xã bán hàng trăm lô đất trái thẩm quyền”. Sau khi báo đăng tải, UBND huyện Yên Thành đã thành lập đoàn Thanh tra liên ngành vào cuộc xác minh và phát hiện những gì người dân và Báo chí phản ánh là đúng. Sau đó, hồ sơ được chuyển sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sai phạm trên, dư luận cho rằng, ngoài trách nhiệm chính là bộ máy cấp ủy đảng, chính quyền xã Phúc Thành thì trách nhiệm của Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Yên Thành cũng cần phải được xem xét để tránh bỏ lọt người, lọt tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Khởi tố 4 cán bộ xã bán “chui” 283 lô đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO